Bảo đảm người dân đón Tết vui tươi, an toàn

.

Để người dân đón Tết vui tươi, an toàn, UBND quận Thanh Khê đã ban hành các kế hoạch, chỉ đạo đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đối với các gia đình chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội; triển khai tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào năm mới… Báo Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND quận Thanh Khê Hồ Thuyên về vấn đề này.

Ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê (bên phải) đến thăm, tặng quà Tết cho hộ gia đình chính sách, người có công tại phường Thanh Khê Tây. Ảnh: NGỌC HÀ
Ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê (bên phải) đến thăm, tặng quà Tết cho hộ gia đình chính sách, người có công tại phường Thanh Khê Tây. Ảnh: NGỌC HÀ

* Đến nay, công tác chăm lo đối với các gia đình chính sách, đối tượng xã hội trên địa bàn quận đã được triển khai như thế nào, thưa ông?

- Phát huy truyền thống của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”, quận Thanh Khê phát động mạnh mẽ phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” vận động các cấp, các ngành, các hội, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân góp phần cùng Nhà nước chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội trong dịp Tết.

Quận đã tổ chức thăm, thắp hương và tặng quà 100 gia đình chính sách bị ốm đau thường xuyên, các gia đình khó khăn hiện đang thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hy sinh, từ trần), thờ cúng liệt sĩ; trao quà Tết của Chủ tịch nước, quà Tết thành phố cho 22 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 3 cán bộ lão thành cách mạng (còn sống).

Đồng thời, tổ chức đoàn thăm và chúc Tết các đơn vị: Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần, Cơ sở xã hội Bầu Bàng, Làng SOS, Làng Hy Vọng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Người khuyết tật, Hội Người tàn tật và trẻ em mồ côi, Hội Từ thiện, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố…

UBND quận triển khai tặng quà Tết của Chủ tịch nước cho 3.652 lượt người có công và thân nhân người có công với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương; hỗ trợ Tết theo Nghị quyết 275/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cho 5.999 lượt người với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí có mục tiêu của thành phố, giao trong nguồn bảo đảm xã hội quận năm 2023.

Bên cạnh đó, thực hiện hỗ trợ Tết kịp thời cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị quyết 275/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cho 7.711 lượt người, tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng từ nguồn kinh phí có mục tiêu của thành phố (giao nguồn đảm bảo xã hội quận năm 2023).

Từ nguồn bảo đảm xã hội, quận hỗ trợ cho hơn 1.000 đối tượng là các hội viên Hội Người khuyết tật, hội viên Hội Tù yêu nước, hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong, hội viên Hội Người mù; thanh niên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn nhập ngũ năm 2023, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

UBND các phường theo tình hình kinh tế của địa phương, tổ chức các đoàn thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thắp hương các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ…; vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn, phối hợp với Bưu điện tổ chức chi trả tiền, quà cho đối tượng, hoàn thành trước ngày 11-1 (20 âm lịch).

* UBND quận tổ chức các hoạt động gì nhằm mang đến không khí vui tươi, rộn ràng cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán?

- Chúng tôi đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào năm mới. Theo đó, giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận chủ trì và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào năm mới 2023, mừng Xuân Quý Mão, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trên các tuyến đường và tại trụ sở UBND 10 phường thuộc quận; tổ chức chương trình nghệ thuật tại Công viên 29-3; tổ chức hội thi trang trí cổng chào, các tuyến đường mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão trên các tuyến đường và tại trụ sở UBND 10 phường; tổ chức Hội hoa Xuân Quý Mão 2023 tại Công viên 29-3; tổ chức các giải thể thao (quần vợt, cờ tướng, cờ vua) tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận; tổ chức Lễ hội Cầu ngư truyền thống tại bãi biển đường Nguyễn Tất Thành…

UBND quận yêu cầu các hoạt động, văn hóa, nghệ thuật hướng đến mục tiêu động viên toàn thể nhân dân và cán bộ quận Thanh Khê vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, tiết kiệm đón mừng năm mới; ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023);  trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức, phù hợp với tình hình thực tế…

* Tết là thời điểm các hoạt động mua bán, đi lại, vui chơi, giải trí diễn ra đông đúc, sôi động, UBND quận có kế hoạch gì để bảo đảm cho người dân yên tâm đón Tết?

- Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 6895/UBND-CATP ngày 15-12- 2022 về triển khai tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, UBND quận Thanh Khê xây dựng và triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn quận đồng thời đề nghị các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Kế hoạch đặt ra một số chỉ tiêu như: 100% trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền, mục tiêu trọng điểm về chính trị - kinh tế - xã hội được canh gác bảo vệ an toàn; 100% đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc, di chuyển trên địa bàn quận được bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn; 100% đối tượng chính trị, đối tượng thuộc diện kiểm tra nghiệp vụ, quản lý nghiệp vụ được phân hóa, đấu tranh chính trị; 100% vụ việc, địa điểm phức tạp về ANTT được kiểm soát; 100% đối tượng hình sự, ma túy được triệu tập, kiểm danh, kiểm diện, giáo dục hoặc có biện pháp quản lý, theo dõi, đấu tranh, nhất là số đối tượng đang quản lý theo các kế hoạch, chuyên đề nghiệp vụ, đối tượng loạn thần, người bị bệnh tâm thần… có nguy cơ gây án, số thanh thiếu - niên có dấu hiệu tàng trữ hung khí tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

100% doanh nghiệp, tổ chức hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện được kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh về ANTT, phòng chống cháy nổ trong quá trình hoạt động, vận hành; không để xảy ra cháy lớn, cháy lan, kéo giảm số vụ cháy, thiệt hại về người, tài sản so với thời gian liền kề; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với thời gian liền kề; không để xảy ra tình trạng tổ chức đua xe trái phép, ùn tắc giao thông nghiêm trọng…

* Cảm ơn ông!

NGỌC HÀ thực hiện

;
;
.
.
.
.
.