Các đơn vị lực lượng vũ trang chúc Tết thành phố Đà Nẵng

.

ĐNO - Sáng 16-1, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Trung tướng Thái Đại Ngọc
Trung tướng Thái Đại Ngọc (thứ 6, từ trái sang) và Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 6, phải sang), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 5, phải sang) cùng lãnh đạo Thành uỷ tại buổi tiếp . Ảnh: NGỌC PHÚ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì tiếp các đoàn. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư Lệnh Quân khu 5 gửi lời chúc Tết đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố; đồng thời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với lực lượng vũ trang thành phố nói riêng và lực lượng vũ trang quân khu đóng chân trên địa bàn thành phố nói chung, góp phần giúp lực lượng vũ trang quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2023 dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức về mọi mặt, vì vậy, Trung tướng Thái Đại Ngọc mong muốn thành phố và Quân khu 5 tiếp tục phối hợp, đoàn kết; mong lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm, động viên đến lực lượng vũ trang thành phố góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn  Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã đến thăm, chúc Tết cũng như đã có nhiều hỗ trợ để thành phố phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là tích cực hỗ trợ công tác phòng, chống và khắc phục thiên tai. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tin tưởng với truyền thống quan hệ tốt đẹp đó, năm 2023, Quân khu 5 tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thành phố để hai bên cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng  chúc Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và toàn thể lực lượng vũ trang quân khu năm mới an khang, thịnh vượng.

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tặng quà chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đại tá Nguyễn Thiên Quân (thứ 6, từ trái sang), Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tặng quà chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đến chúc tết Thành ủy,  Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân gửi lời chúc Tết đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Năm 2022, Vùng 3 Hải quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nổi bật là các nhiệm vụ diễn tập trên biển và thực hiện tốt nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ ngư dân trên biển.

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân mong muốn các đơn vị, địa phương thành phố tiếp tục phối hợp để các bên hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời khẳng định, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi thành phố và nhân dân cần.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, chúc mừng những kết quả nổi bật của đơn vị; khẳng định trong chặng đường phát triển thành phố đều có đóng góp của lực lượng vũ trang, trong đó có Vùng 3 Hải quân. Lãnh đạo thành phố tin tưởng với sự đoàn kết, nỗ lực, Vùng 3 Hải quân sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà chúc Tết lãnh đạo thành ủy. Ảnh: NGỌC PHÚ
Đại tá Lê Huy Sinh (thứ 3, từ trái sang), Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà chúc Tết Thành ủy. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đến chúc tết Thành ủy, Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chúc mừng những kết quả đạt được của thành phố trong năm 2022, đồng thời thông tin một số kết quả nổi bật của đơn vị đạt được trong năm 2022.

Đại tá Lê Huy Sinh mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm, phối hợp để lực lượng Cảnh sát biển 2 hoàn thành tốt nhiệm vụ chấp pháp trên biển cũng như các mặt công tác khác.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng  cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đến chúc tết, đồng thời chúc mừng những kết quả nổi bật của lực lượng Cảnh sát biển 2 trong năm qua; tin tưởng, với sự đoàn kết, nỗ lực, sự phối hợp với các địa phương, Vùng Cảnh sát biển 2 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023.

NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
.
.
.