Đà Nẵng trở rét và mưa

.

Chiều 15-1, Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ thông tin, do ảnh hưởng của không khi lạnh, từ ngày 16-1, tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, mưa rải rác, sau tăng lên nhiều nơi, có nơi có mưa vừa.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất tại Quảng Bình phổ biến 13-16oC; Quảng Trị và Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18oC, vùng núi có nơi 13-15oC; từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 18-20oC. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh; vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.