Giám mục Giáo phận Đà Nẵng và Ủy ban Đoàn kết Công giáo chúc tết thành phố

.

ĐNO - Ngày 16-1, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng Đặng Đức Ngân và đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố đến thăm, chúc Tết Thành ủy nhân dịp Tết Quý Mão 2023. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì tiếp đoàn.

haha
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 5, bên phải sang) nhận hoa chúc mừng năm mới của Giám mục Giáo phận Đà Nẵng Đặng Đức Ngân. Ảnh: X.HẬU

Giám mục Đặng Đức Ngân chúc lãnh đạo Thành ủy và toàn thể người dân thành phố đón Tết đầm ấm, yên vui, hạnh phúc; mong muốn thành phố tiếp tục thực hiện các chương trình với mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố an toàn, đáng sống.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Tòa Giám mục Đà Nẵng, cá nhân Giám mục Đặng Đức Ngân và các linh mục vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng bào Công giáo đã có nhiều hoạt động an sinh, xã hội hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh chung tay cùng thành phố vượt qua khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết tin tưởng Giám mục, các linh mục cùng đồng bào Công giáo tiếp tục nỗ lực với tinh thần “một giáo dân tốt cũng là một công dân tốt”, đồng hành cùng chính quyền thành phố vì sự phát triển của thành phố.

* Cùng ngày, đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố do linh mục Nguyễn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo phố dẫn đầu đến chúc Tết Thường trực Thành ủy. Phát biểu tại buổi thăm, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Nguyễn Hùng bày tỏ phấn khởi trước những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2022; đồng thời khẳng định đồng bào Công giáo sẽ tiếp tục phát huy thành quả đạt được để góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng an bình, đáng sống. 

Linh mục
Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Nguyễn Hùng (thứ 8, bên trái sang) chúc mừng năm mới Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 5, bên phải sang) cùng Thành ủy. Ảnh: N.PHÚ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những đóng góp của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố thành phố trong công tác vận động đồng bào Công giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp xây dựng thành phố. 

N.PHÚ – X.HẬU

;
;
.
.
.
.
.