Mô hình "Cánh đồng 3 không" bảo vệ môi trường

.

Công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất và đời sống gắn với xây dựng nông thôn mới theo chương trình “Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025” được người dân huyện Hòa Vang hưởng ứng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Bảo vệ môi trường trên cánh đồng - Nông dân tại thôn Yến Nê 2 (xã Hòa Tiến) thực hiện tốt các tiêu chí của mô hình
Bảo vệ môi trường trên cánh đồng - Nông dân tại thôn Yến Nê 2 (xã Hòa Tiến) thực hiện tốt các tiêu chí của mô hình "Cánh đồng 3 không". Ảnh: T.P

Trước đây, đa phần nông dân ở huyện Hòa Vang sản xuất nông nghiệp thường xuyên sử dụng thuốc trừ sâu bệnh, lâu ngày gây ô nhiễm môi trường. Nhưng vài năm trở lại đây, nông dân thay đổi phương thức canh tác, hạn chế sử dụng các loại hóa chất. Nhờ vậy, môi trường vùng nông thôn ngày càng được cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Nhằm bảo vệ môi trường trên các cánh đồng, Hội Nông dân huyện triển khai mô hình “Cánh đồng 3 không” tại 11 xã trên địa bàn. Tiêu chí "3 không" gồm: không cắm túi nilon đuổi chuột trên đồng ruộng; không bỏ bao bì, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng và không đốt rơm rạ sau khi thu hoạch. Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Nhơn Nguyễn Thị Bình cho biết, hiện nay đã triển khai mô hình “Cánh đồng 3 không” tại 12 thôn của xã.Điển hình là cánh đồng ở các thôn: Thái Lai, Trước Đông, Hòa Khương Tây, Hòa Khương Đông. Các thôn  thực hiện tốt những tiêu chí của mô hình đề ra và duy trì thường xuyên việc dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường trên các cánh đồng. Từ khi triển khai mô hình, quang cảnh trên các đồng ruộng ngày càng sạch hơn, đẹp hơn, đặc biệt giảm lượng rác thải, bao bì nilon ra bên ngoài cánh đồng.

Anh Võ Chiến, thuộc Chi hội Nông dân thôn Phước Thái, xã Hòa Nhơn chia sẻ: “Những năm trước đây nông dân cũng chưa có thói quen và cũng như chưa có ý thức phải giữ gìn môi trường trên đồng ruộng. Bây giờ, nông dân ai cũng hưởng ứng, thực hiện tốt nên cánh đồng lúc nào cũng sạch sẽ. Các bao bì, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật không còn vứt lung tung, được gom lại đặt vào các bi giếng trên đồng ruộng”.

Tại xã Hòa Tiến, theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Đặng Văn Quang, từ khi nhận kế hoạch từ huyện đưa về xã đã tuyên truyền, vận động nông dân ở 12 thôn tham gia thực hiện mô hình “Cách đồng 3 không”. Đặc biệt, trên cánh đồng của thôn Lệ Sơn Bắc, La Bông, nông dân không những thực hiện tốt 3 tiêu chí "3 không" mà còn thường xuyên tuyên truyền, làm băng-rôn cổ động để nêu cao tinh thần bảo vệ môi trường cánh đồng đến nông dân.

Hơn 5 năm thực hiện mô hình “Cánh đồng 3 không”, tình trạng cắm bao nilon trên đồng ruộng để đuổi chuột của người nông dân đã giảm đáng kể. Bà con hình thành thói quen gom chai, lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật vào điểm tập kết theo quy định giúp đồng ruộng sạch sẽ, an toàn. Hội Nông dân xã tiếp tục duy trì tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của người nông dân về tác hại của việc ô nhiễm môi trường trên đồng ruộng.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hòa Vang Nguyễn Văn Vân cho biết, hơn 5 năm triển khai mô hình “Cánh đồng 3 không” ý thức của người nông dân đã thay đổi. Bà con nông dân không còn vứt các chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật lung tung như trước nữa mà gom, bỏ vào các bi giếng tại các cánh đồng. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện Hòa Vang đẩy mạnh triển khai mô hình “Cánh đồng lúa hữu cơ” không sử dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật, chỉ sử dụng phân hữu cơ vi sinh và bánh dầu trong chăm sóc lúa, các loại rau màu nhằm góp phần bảo vệ môi trường cánh đồng nói riêng và môi trường sống nói chung.

Điển hình như tại xã Hòa Nhơn , hiện nay, trên địa bàn xã có hơn 20 héc-ta lúa sản xuất theo hướng hữu cơ tại 3 thôn Thái Lai, Phước Hưng Nam, Ninh An, mang lại hiệu quả cao. Sản xuất lúa hữu cơ chính là bước đột phá của người nông dân huyện Hòa Vang nhằm hướng đến việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe con người. “Hội Nông dân huyện luôn nâng cao công tác tuyên truyền để nhân dân sản xuất theo hướng hữu cơ, xác định đây là một  trong những nội dung quan trọng để thực hiện tiêu chí xây dựng môi trường trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới”, ông Vân nói.

THANH PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.