Trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết

.

Hiện nay, các đơn vị liên quan đang triển khai thi công trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Việc trang trí hoa, điện chiếu sáng hứa hẹn sẽ mang đến những hình ảnh, cảm xúc đẹp, ấn tượng cho người dân, du khách trong dịp Tết đến, xuân về.

Không gian cảnh quan ven bờ tây sông Hàn (đường Bạch Đằng nối dài - khu vực Công viên APEC) là điểm nhấn trang trí hoa Xuân Quý Mão 2023. TRONG ẢNH: Tái hiện Tết xưa qua tạo hình mỹ thuật làm cho không gian xưa gần gũi với không gian đô thị hiện nay. Ảnh: NAM PHƯƠNG
Không gian cảnh quan ven bờ tây sông Hàn (đường Bạch Đằng nối dài - khu vực Công viên APEC) là điểm nhấn trang trí hoa Xuân Quý Mão 2023. TRONG ẢNH: Tái hiện Tết xưa qua tạo hình mỹ thuật làm cho không gian xưa gần gũi với không gian đô thị hiện nay. Ảnh: NAM PHƯƠNG

Hội tụ và phát triển

Từ ngày 2-1, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng chỉ đạo đơn vị thi công triển khai xây dựng bồn hoa, lắp đặt các mô hình trang trí hoa trên vỉa hè trước cầu chữ T trên đường Bạch Đằng (trước số 42 Bạch Đằng, quận Hải Châu).

Theo đó, xây dựng thành một vườn hoa trên chiều dài vỉa hè gần 100m với  chủ đề “Xuân hội tụ” với bồn hoa chính trang trí 5 linh vật mèo, bên trên uốn cong dòng chữ “Xuân Quý Mão 2023” và xung quanh là hơn 1.100 chậu hoa cúc mâm xôi, cẩm tú cầu xanh, trạng nguyên, thu hải đường, cúc hasfarm, thể hiện ý tưởng gia đình mèo vui xuân.

Bên cạnh bồn hoa chính là các bồn hoa, tiểu cảnh thể hiện ý tưởng tiết tấu mùa xuân, mèo vọng trăng, gia đình mèo may mắn, mèo vờn khung trăng, mèo chào xuân Quý Mão. Hai cổng vào được bố trí ở hai đầu với những khung mô phỏng máy ảnh, điện thoại biểu thị ý tưởng về mùa xuân với công nghệ 4.0 gắn với biểu tượng du lịch Đà Nẵng và cách điệu dòng chữ 2023 và biểu tượng mèo. 

Tiếp đó, từ ngày 5-1, các đơn vị thi công triển khai xây dựng bồn hoa, lắp đặt các mô hình và trang trí hoa tại vỉa hè phía tây bắc, tây nam cầu Rồng (quận Hải Châu) có chủ đề “Xuân về sum họp” với cổng vào thể hiện ý tưởng múa lân đón mùa xuân mới cùng các tiểu cảnh linh vật mèo chào xuân, biểu tượng cách điệu mèo vui xuân, gia đình mèo mang y phục dân gian hướng đến Tết đoàn tụ, những ngọn núi đặc trưng của thành phố Đà Nẵng và biểu thị khát vọng vươn lên, những cánh buồm vươn ra biển lớn, những con sóng hoa, những bông hoa vươn lên trên thảm hoa vàng trong chiều nắng, biểu tượng hướng đến năm 2023 với nhiều chuyển biến...

Cũng từ ngày 5-1, các đơn vị xây dựng bồn hoa, lắp đặt các mô hình và trang trí hoa tại vỉa hè phía đông bắc cầu Rồng (quận Sơn Trà) với các tiểu cảnh thể hiện hình ảnh rực rỡ sắc xuân, chào Tết Quý Mão. Đến ngày 9-1, các đơn vị xây dựng bồn hoa, lắp đặt các mô hình và trang trí hoa tại phía trước Trung tâm hành chính thành phố và đường Thành Điện Hải với chủ đề khát vọng vươn cao và yểu điệu sắc xuân cùng các tuyến vỉa vè trước số 32 Bạch Đằng (chủ đề Nhịp điệu mùa xuân), 72 Bạch Đằng (Khát vọng vươn cao), 12 Trần Phú (Nhịp điệu mùa xuân) và 23 Trần Phú Nhịp điệu mùa xuân).

Theo Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng (Sở Xây dựng) Nguyễn Xuân Tài (đơn vị tư vấn thiết kế công trình trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Quý Mão), phương án thiết kế trang trí hoa có biểu tượng chủ đề “Hội tụ và phát triển” với hình ảnh cách điệu chữ số 2023 với dáng vẻ uyển chuyển của linh vật được chế tạo bằng hộp mê-ca kết hợp đèn led tạo hiệu ứng về đêm và màu sắc thay đổi theo từng địa điểm (vị trí) hoa.

Công nhân đang thi công các bồn hoa, lắp đặt các mô hình trang trí hoa ở phía trước cầu chữ T  đường Bạch Đằng. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Công nhân đang thi công các bồn hoa, lắp đặt các mô hình trang trí hoa ở phía trước cầu chữ T đường Bạch Đằng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Phục vụ người dân, du khách từ 19-1-2023

Ngoài 9 địa điểm trang trí hoa nói trên, còn có 3 địa điểm trang trí hoa từ kinh phí xã hội hóa, gồm: trang trí hoa trên các giàn bê-tông dọc đường Bạch Đằng (trang trí giàn hoa với chủ đề Sắc màu mùa xuân), Công viên vườn tượng APEC (Rực rỡ sắc xuân, Vươn tầm cao mới), Công viên Biển Đông (Rực rỡ Biển Đông).

Từ ngày 10-1, các đơn vị thi công, lắp đặt khung hoa văn băng đường và khung hoa văn gắn trên các trụ đèn chiếu sáng đường 2 Tháng 9, Thành Điện Hải, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Trần Phú, Võ Nguyên Giáp và dọc cầu vượt thuộc cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý... Các khung hoa văn này có bố trí hệ thống đèn điện trang trí với màu sắc lung linh, huyền ảo vào ban đêm.

Tổng Giám đốc Công ty CP Chiếu sáng công cộng Nguyễn Đình Hùng cho hay: “Chúng tôi sẽ hoàn thành thi công, hoàn thành các khung hoa văn trang trí nói trên trước Tết Nguyên đán Quý Mão để đưa vào vận hành. Dịp Tết, công ty cũng tập trung kiểm tra, sửa chữa, vận hành toàn hệ thống điện chiếu sáng công cộng và trang trí trên địa bàn thành phố, bảo đảm phục vụ người dân và du khách vui xuân, đón Tết”.

Đặc biệt, từ kinh phí xã hội hóa, cầu Nguyễn Văn Trỗi sẽ được trang trí điện chiếu sáng bằng đèn led dây và đèn chiếu sáng hắt nghệ thuật như cầu Trần Thị Lý với màu sắc ánh sáng được lựa chọn cho phù hợp để làm nổi bật cầu Nguyễn Văn Trỗi, vừa hài hòa ánh sáng chung cho hai cây cầu.

Được biết, tổng kinh phí trang trí hoa, điện chiếu sáng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão là hơn 17,38 tỷ đồng, trong đó có 14,58 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và 2,8 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng Nguyễn Hồng Thanh cho biết, toàn bộ công trình trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Quý Mão sẽ hoàn thành thi công và đưa vào phục vụ Tết từ ngày 19-1, nhằm ngày 28 tháng Chạp.

Theo kế hoạch, 9 điểm trang trí hoa nói trên sẽ phục vụ người dân, du khách đến ngày 31-1 (mồng 10 tháng Giêng). Còn các khung hoa văn kết hợp đèn điện trang trí sẽ được tiếp tục vận hành để góp phần làm đẹp đường phố vào ban đêm trong năm 2023 và những năm tiếp theo...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.