Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm, chúc mừng các cơ sở y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

.

ĐNO - Sáng 20-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đến thăm, chúc mừng các cơ sở y tế nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2023).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 4, trái sang) thăm, tặng hoa và chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện C Đà Nẵng. Ảnh: PHAN CHUNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 4, bên trái sang) thăm, tặng hoa và chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện C Đà Nẵng. Ảnh: PHAN CHUNG

Thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện C Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương những cố gắng, thành tích của đơn vị trong thời gian qua.

Là đơn vị y tế có nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước khu vực miền Trung - Tây nguyên; khám, chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho nhân dân thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố lân cận, thời gian qua Bệnh viện C Đà Nẵng đã có những đóng góp quan trọng trong hoạt động y tế trong khu vực nói chung, của thành phố nói riêng, đặc biệt là công tác phòng, chống Covid-19 trong những năm qua.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, kết quả đó là sự nỗ lực của tập thể, cán bộ, nhân viên, khẳng định tinh thần trách nhiệm trong việc trau dồi năng lực, nâng cao chuyên môn.

Hướng đến kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy chúc cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện C Đà Nẵng mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục cống hiến tinh thần, trí tuệ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như sự phát triển của thành phố.

Bí thư Thành ủy cho biết, lãnh đạo thành phố sẽ luôn đồng hành, sát cánh, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và hỗ trợ kịp thời những nhu cầu bức thiết của bệnh viện để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đồng thời mong muốn Bệnh viện C Đà Nẵng tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển Đảng viên cũng như đầu tư, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu.

Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, đơn vị hiện có 698 cán bộ, nhân viên. Năm 2022, tổng số lần khám bệnh và thăm dò chức năng là 288.976 lần, tăng 49.501 lần so với cùng kỳ năm 2021. Số lần khám bệnh tại các phòng khám là 243.667 lần, tăng 33.181 lần. 

Trong những năm qua, Bệnh viện C Đà Nẵng không ngừng tham gia, tổ chức công tác đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học, làm công tác chỉ đạo tuyến theo nhiệm vụ được phân công. Bên cạnh đó, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật cao hiện đại để phục vụ người bệnh; tham gia chỉ đạo công tác giám định y khoa đối với các tỉnh, thành phố được phân công tại khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Thay mặt lãnh đạo bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố luôn đồng hành, sát cánh và hỗ trợ đơn vị thời gian qua.

Đồng thời cam kết bệnh viện sẽ không ngừng cố gắng, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của lãnh đạo thành phố và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 4, phải sang) thăm, tặng hoa và quà chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu. Ảnh: PHAN CHUNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 4, bên phải sang) thăm, tặng hoa và quà chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu. Ảnh: PHAN CHUNG

Đến thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng động viên tập thể đơn vị tiếp tục vượt qua những khó khăn, trở ngại trước mắt, sớm hoàn thiện, ổn định tổ chức và triển khai có hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến tập thể cán bộ, nhân viên; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục kế thừa những thế mạnh trước đây, đổi mới, nâng cao năng lực chuyên môn ở các khoa, phòng; xây dựng, phát triển đội ngũ đảng viên trẻ.

Sở Y tế và UBND quận Liên Chiểu phối hợp, quan tâm hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong thời gian đầu tiếp nhận, chuyển giao.

Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu trước đây là Bệnh viện Giao thông vận tải Đà Nẵng, được UBND thành phố tiếp nhận nguyên trạng và đổi tên thành Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu trực thuộc Sở Y tế.

Theo bác sĩ Trần Viết Gia, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Nam Liên Chiểu, sau khi chuyển đổi, đơn vị là bệnh viện đa khoa hạng II tuyến huyện, kế hoạch giường bệnh là 180 giường. Bệnh viện đang thực hiện các dịch vụ kỹ thuật thông thường được phê duyệt của tuyến huyện. 

Mặc dù đang đối mặt một số khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực nhưng lãnh đạo bệnh viện cho biết sẽ từng bước khắc phục những khó khăn, sớm ổn định tình hình, triển khai hoạt động chuyên môn theo đúng phân công của ngành y tế.  

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.