Chính trị - Xã hội

Sôi nổi hưởng ứng trồng 1 tỷ cây xanh

13:48, 07/02/2023 (GMT+7)

Những ngày qua, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và sôi nổi ra quân trồng cây đầu xuân hơn mọi năm. Điều này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 trên phạm vi cả nước” của Thủ tướng Chính phủ và chung tay bảo vệ môi trường, sinh thái, chống biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai của cán bộ, nhân dân thành phố, mà còn giúp thành phố đáp ứng các tiêu chí về đô thị, góp phần xây dựng thành phố môi trường, hướng đến đô thị sinh thái.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Hội Nông dân thành phố và Huyện ủy Hòa Vang trồng cây trên tuyến đường liên thôn ở thôn 5, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Ảnh: H.H
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Hội Nông dân thành phố và Huyện ủy Hòa Vang trồng cây trên tuyến đường liên thôn ở thôn 5, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Ảnh: H.H

Đáp ứng các tiêu chí về đô thị

Tết trồng cây là một hoạt động thiết thực, sôi nổi của các đơn vị, địa phương trong thực hiện đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 trên phạm vi cả nước” theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 1-4-2021 của Thủ tướng Chính phủ. Năm nay, hoạt động Tết trồng cây được UBND huyện Hòa Vang và các xã phát động gắn với việc thực hiện chủ đề năm 2023 của huyện là tập trung xây dựng hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV, nhằm hướng đến trở thành thị xã vào năm 2025.

Những năm qua, huyện Hòa Vang và các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã thúc đẩy phong trào trồng cây xanh, riêng trong năm 2022, thực hiện đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025”, toàn huyện đã trồng 364.000 cây xanh. Tuy nhiên, đến nay, đối chiếu với các tiêu chuẩn của đô thị loại IV, huyện Hòa Vang vẫn chưa đạt một số tiêu chuẩn liên quan đến cây xanh, như đất cây xanh toàn đô thị bình quân đầu người; số lượng không gian công cộng của đô thị; công trình xanh; khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh...

Do đó, việc phát động Tết trồng cây đầu Xuân Quý Mão là dịp để toàn huyện tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức trồng thêm nhiều cây xanh, bảo vệ và chăm sóc cây xanh tốt, phát triển nhiều công trình xanh... đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại IV.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Phan Duy Anh cho biết huyện đã yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch trồng cây xanh, trồng rừng; đồng thời, kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân hãy hăng hái trồng cây, trồng rừng, đặc biệt là phấn đấu duy trì mật độ che phủ rừng hằng năm trên địa bàn huyện đạt từ 73-75%...

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 25-11-2021 của UBND thành phố về triển khai thực hiện đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên phạm vi cả nước” các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã trồng 673.441 cây. Trong đó, có 36.116 cây được trồng phân tán; 637.325 cây trồng tập trung, tương ứng 382ha rừng.

Đầu năm 2023, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đã đăng ký 254.149 cây giống các loại (lát hoa, lim xanh, xà cừ, sao đen, keo tai tượng Úc, bằng lăng, cau, vú sữa, ươi, nhãn...) để trồng. Sở đã cấp phát cho các đơn vị, địa phương 239.149 cây để phục vụ hoạt động Tết trồng cây và ra quân trồng cây đầu Xuân Quý Mão, trong đó, có 200.000 cây keo tai tượng Úc được cấp phát đến Hội Cựu chiến binh thành phố (50.000 cây), Thành Đoàn Đà Nẵng (44.000 cây), UBND huyện Hòa Vang (100.000 cây), Hội Nông dân thành phố (6.000 cây).

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Kim Dũng chia sẻ: “Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động trồng cây, trồng rừng. Đầu Xuân Quý Mão này, bên cạnh 300 cây cau trồng dọc đường liên thôn ở thôn 5, xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang), nông dân ở các cấp hội cũng sẽ trồng hơn 10.000 cây xanh các loại như: lát hoa, bằng lăng tím, dừa xiêm, nhãn, me... tập trung ở những khu đất trống, xung quanh vườn, ven đường, dọc bờ sông, bờ kênh, mương và các gò, đồi...”.

Đẩy mạnh trồng cây phân tán, trồng rừng

Theo Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Trương Chí Lăng, phát huy thành tích đạt được trong năm 2022 về thực hiện đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” với việc trồng được gần 160.000 cây nên ngay từ những ngày đầu Xuân Quý Mão 2023, Hội Cựu chiến binh thành phố đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị của thành phố tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Đồng thời ra quân trồng cây tập trung tại Trung đoàn 971 và Khu di tích lịch sử Căn cứ Huyện ủy Hòa Vang. Các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố sẽ trồng gần 60.000 cây xanh ngay trong quý 1-2023 và chăm sóc, bảo vệ, bảo đảm tỷ lệ cây sống cao, góp phần bảo vệ môi trường, chống xói lở đất do mưa lũ...

Hiện nay, tỷ lệ diện tích đất cây xanh đô thị của thành phố chỉ mới đạt 3,95m2/người, diện tích đất cây xanh công cộng khu vực nội thị chỉ mới đạt 2,6m2/người. Từ nay đến năm 2030, thành phố phấn đấu nâng tỷ lệ đất cây xanh công cộng khu vực nội thị lên 6m2/người; tỷ lệ đất cây xanh công cộng toàn đô thị 15m2/người.

Để đạt mục tiêu này, bên cạnh quy hoạch, xây dựng công viên cây xanh để tăng diện tích đất cây xanh toàn đô thị, đất cây xanh công cộng khu vực nội thị của thành phố, việc chung tay trồng thêm nhiều cây xanh của các địa phương, đơn vị, đặc biệt là nhân dân thành phố có ý nghĩa quan trọng, giúp thành phố đạt được các chỉ tiêu về diện tích cây xanh đô thị.

Từ điều này, thời gian qua, UBND quận Sơn Trà đã phát động, kêu gọi xã hội hóa trồng cây xanh các công viên, vườn dạo trên địa bàn quận. Còn tại quận Hải Châu, vào ngày 31-1, tại lễ phát động Tết trồng cây, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Nguyễn Văn Duy đã kêu gọi cán bộ, nhân dân trên địa bàn quận tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, phát triển mảng cây xanh tại nơi cư trú và nơi làm việc, đặc biệt là tiếp tục trồng và chăm sóc cây xanh trước mặt nhà, trên sân thượng, mặt đứng công trình; tạo không gian xanh trong nhà, trước sân, trên tường rào...

“Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xây dựng thành phố thân thiện môi trường, phát triển bền vững, văn minh, hiện đại thông qua việc tăng mảng xanh cho thành phố là một quá trình lâu dài, đòi hỏi phải được tiến hành đều khắp, có trọng tâm, trọng điểm, có phân kỳ cụ thể”, ông Nguyễn Văn Duy nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030, thành phố đặt mục tiêu giữ vững và khuyến khích việc gia tăng tỷ lệ che phủ rừng (tỷ lệ che phủ rừng năm 2021 là 47,17%). Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Nguyên Chương đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể, đoàn viên thanh niên và người dân phát huy ý nghĩa của Tết trồng cây, chung tay trồng cây, trồng rừng, góp phần xây dựng thành phố môi trường, hướng đến đô thị sinh thái.

HOÀNG HIỆP

.