Chính trị - Xã hội

Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông

07:14, 18/02/2023 (GMT+7)

Ban An toàn giao thông thành phố triển khai nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong năm 2023.

Thành viên Ban An toàn giao thông thành phố viếng các nạn nhân tai nạn giao thông năm 2022. Ảnh: T.L
Thành viên Ban An toàn giao thông thành phố viếng các nạn nhân tai nạn giao thông năm 2022. Ảnh: T.L

Thực hiện mục tiêu giảm cả 3 tiêu chí

Dự báo thời gian tới, hoạt động giao thông vận tải, phương tiện tham gia giao thông qua địa bàn thành phố sẽ tăng cao, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) có chiều hướng diễn biến phức tạp hơn. Để tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm TTATGT, kiềm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, Ban ATGT thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra.

Theo Chánh văn phòng Ban ATGT thành phố Lê Văn Lâm, nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, người chết và bị thương; đồng thời thực hiện năm ATGT 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, ban yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 15-6-2021 của UBND thành phố về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục thực hiện các chương trình như “5 không”, “3 có”, “4 an” trên địa bàn thành phố đến năm 2025 và Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 3-8-2022 về tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 theo Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 5-4-2022 của Chính phủ.

Theo đó, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú, chú trọng tuyên truyền về Luật phòng chống tác hại rượu, bia; tiếp tục duy trì quản lý tốt các đoạn đường an toàn văn minh, sạch, đẹp, vận động người dân không lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán, kinh doanh cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, đồng thời vận động, tuyên truyền nhân dân, học sinh, sinh viên tham gia giao thông bằng xe buýt công cộng nhằm giảm các nguy cơ ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về ATGT, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông đối với học sinh, sinh viên...

Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải Trần Lành cho biết, ngay từ đầu năm 2023, Ban ATGT thành phố triển khai công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT. Theo đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả các kế hoạch chuyên đề về xử lý vi phạm TTATGT; tập trung vào các hành vi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, lạng lách đánh võng, đi không đúng phần đường, làn đường, không chấp hành tín hiệu giao thông…

Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đối với các lái xe công nghệ, grab, xe hợp đồng trá hình tuyến cố định vi phạm TTATGT và trật tự vận tải. Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố; xử lý nghiêm tình trạng mô tô, xe gắn máy kéo, đẩy theo xe thô sơ để chở hàng cồng kềnh, (tôn, sắt thép, xà gồ thép…) không che chắn gây nguy hiểm cho người đi đường; kiểm soát chặt chẽ các phương tiện thủy nội địa hoạt động du lịch trên các tuyến sông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là trong mùa mưa, lũ.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm TTATGT trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn thành phố, chú ý các lối đi dân sinh, các đường ngang qua đường sắt...

Với chủ đề quản lý trật tự ATGT năm 2023 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, Ban ATGT thành phố yêu cầu nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2022; phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm.

Một vụ tai nạn giao thông trên cầu Trần Thị Lý năm 2022.  Ảnh: T.L
Một vụ tai nạn giao thông trên cầu Trần Thị Lý năm 2022. Ảnh: T.L

Tìm các giải pháp đột phá

Theo Phó ban Thường trực Ban ATGT thành phố Bùi Hồng Trung, trong năm 2023, ngành giao thông sẽ nghiên cứu các giải pháp đột phá về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông một cách khoa học, hợp lý nhằm hạn chế các điểm xung đột; tiếp tục kiểm tra, rà soát, xử lý các bất hợp lý trong tổ chức giao thông; triển khai kịp thời các giải pháp về tổ chức giao thông phù hợp với thực tế trên địa bàn.

Có giải pháp bảo đảm ATGT trước cổng trường học, không để ùn tắc giao thông trước cổng trường nhất là vào giờ cao điểm; không để chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi để xe ảnh hưởng đến an toàn giao thông và làm mất mỹ quan đô thị; có phương án sẵn sàng bảo đảm ATGT trong mùa mưa bão, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn...

Đặc biệt, để bảo đảm TTATGT trong thời gian đến, Ban ATGT thành phố đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; thực hiện nghiêm công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ.

Ngành tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải, thường xuyên giám sát, xử lý vi phạm đối với chủ xe, lái xe vi phạm các quy định về TTATGT; đẩy nhanh phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, vận động người dân sử dụng phương tiện công cộng, từng bước hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân; kiểm soát chặt chẽ hoạt động các phương tiện tàu thuyền du lịch tham gia giao thông đường thủy nội địa, cầu cảng bảo đảm an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Riêng Ban ATGT các quận, huyện đổi mới phương pháp tuyên truyền ATGT để phù hợp với từng khu vực, khu dân cư, độ tuổi; nhất là đối tượng học sinh, sinh viên, các lái xe công nghệ, taxi, grab…; đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT, chú ý các trường hợp mô tô, xe gắn máy đi không đúng phần đường, làn đường, không chấp hành tín hiệu giao thông, vi phạm nồng độ cồn...

Các cơ quan chức năng tăng cường xử lý tình trạng dừng, đỗ phương tiện trước cổng trường gây ùn tắc giao thông; thường xuyên kiểm tra, rà soát các hoạt động phương tiện thủy trên sông, ao, hồ...; kiên quyết đình chỉ hoạt động nếu vi phạm các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn, đặc biệt chú ý mùa mưa bão; kiểm tra các vị trí lối đi dân sinh, các đường ngang qua đường sắt trên địa bàn quản lý...

Năm 2023, để bảo đảm TTATGT trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đề nghị Ủy ban ATGT quốc gia, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam thường xuyên sửa chữa, khắc phục, xử lý các tồn tại, vướng mắc liên quan đến các hư hỏng nhằm bảo đảm giao thông tại nút giao giữa tuyến quốc lộ 14B với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Khu Quản lý Đường bộ III (Cục Quản lý Đường bộ Việt Nam) chỉ đạo các đơn vị quản lý tuyến đường tránh nam hầm Hải Vân và tuyến đường La Sơn - Hòa Liên tăng cường các biện pháp bảo đảm ATGT, đề nghị lắp đặt và tăng cường hệ thống đèn chiếu sáng, nhất là tại các khu vực nút giao, vòng xuyến.

THÀNH LÂN

.