Đà Nẵng gửi công văn yêu cầu chủ các hồ thủy điện vận hành đúng quy trình

.

ĐNO - Trước tình hình một số hồ thủy điện xả nước quá nhiều trong thời gian qua, làm mực nước trong 2 hồ thủy điện Đăk Mi 4 và Sông Bung 2 hạ thấp hơn mức tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 868/STNMT-KSTNN đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tiếp tục quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo chủ các hồ thủy điện vận hành đúng quy định, bảo đảm cấp nước an toàn đến cuối mùa cạn năm 2023.

Do các hồ thủy điện xả nước về nhiều trong thời gian qua nên nước chảy qua đập dâng An Trạch ra biển rất nhiều (Ảnh chụp vào chiều 23-3-2023). Ảnh: PV
Do các hồ thủy điện xả nước về nhiều trong thời gian qua nên nước chảy qua đập dâng An Trạch ra biển rất nhiều (Ảnh chụp vào chiều 23-3-2023). Ảnh: PV

Theo đó, qua theo dõi, giám sát thông tin, số liệu vận hành các hồ thủy điện, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy, trong thời gian từ đầu mùa cạn (ngày 16-12-2022) đến nay, về cơ bản, các hồ được vận hành bảo đảm quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (ban hành theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23-12-2019 của Thủ tướng Chính phủ).

Tuy nhiên, để bảo đảm nhu cầu sử dụng nước ở hạ du trong thời gian còn lại của mùa cạn năm 2023 và có đầy đủ thông tin, số liệu các hồ thủy điện phục vụ công tác theo dõi, giám sát, vận hành các hồ chứa cũng như bảo đảm cấp nước an toàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến cuối mùa cạn năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tiếp tục quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo các chủ hồ thủy điện tiếp tục vận hành các hồ theo đúng quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Đồng thời, theo dõi tình hình khí tượng, thủy văn; thực hiện chế độ quan trắc, dự báo; tính toán, xây dựng các kịch bản vận hành, điều tiết hồ và cung cấp thông tin, số liệu theo đúng quy định; lắp đặt camera, thiết bị quan trắc, giám sát tự động, trực tuyến việc vận hành xả nước của các hồ, truyền dữ liệu về UBND thành phố Đà Nẵng và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố theo đúng quy định.

Ngoài ra, Cục Quản lý tài nguyên nước chỉ đạo các chủ hồ thủy điện tổ chức vận hành hồ với lưu lượng, thời gian xả nước theo đúng quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn; bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo đảm cấp nước an toàn đến cuối mùa cạn, đầu mùa lũ năm 2023; chỉ được chào bán điện năng lên thị trường điện theo yêu cầu về thời gian, lưu lượng xả phù hợp với quy định của quy trình nói trên.

Trong trường hợp bất khả kháng, các chủ hồ thủy điện phải đề xuất phương án, báo cáo thêm với UBND thành phố Đà Nẵng để thống nhất phương án điều tiết nước cho hạ du nếu xảy ra sự cố mà không thể vận hành hồ (A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 6, Đăk Mi 4, Sông Côn 2 bậc 1 và Sông Côn 2 bậc 2) theo quy định của quy trình.

Lúc 7 giờ sáng 24-3, mực nước hồ thủy điện Đăk Mi 4 là 254,32m, thấp hơn khoảng mực nước để điều hành các hồ trong mùa cạn được quy định tại quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (ban hành theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23-12-2019 của Thủ tướng Chính phủ) trong thời gian từ ngày 21-3 đến 31-3 (từ 254,6-256,2m); mực nước hồ thủy điện Sông Bung 2 là 595,74m, cũng thấp hơn khoảng mực nước theo quy định nói trên (từ 598,2-599,2m).

Từ 7 giờ sáng 21-3 đến 7 giờ sáng 24-3, mực nước hồ thủy điện Sông Bung 2 hạ thấp gần 2m, mực nước hồ thủy điện Đăk Mi 4 hạ thấp 0,75m, mực nước hồ A Vương hạ thấp 1,12m, hồ Sông Tranh 2 hạ thấp 1,13m, hồ Sông Bung 4 hạ thấp hơn 1m.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.