Tái cấu trúc đô thị, quy hoạch hạ tầng phục vụ đô thị nén

.

Chiều 3-3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố tổ chức hội thảo phản biện đồ án Quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ đông với tổng diện tích 6.644ha, tổng quy mô dân số theo hiện trạng là hơn 547.500 người, thuộc 32 phường trên địa bàn.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Võ Công Trí (giữa) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.H
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Võ Công Trí (giữa) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.H

Cụ thể, quận Sơn Trà (7 phường), Ngũ Hành Sơn (4 phường), Hải Châu (13 phường), Thanh Khê (6 phường: Xuân Hà, Chính Gián, Thạc Gián, Vĩnh Trung, Tân Chính, Tam Thuận) và Cẩm Lệ (2 phường: Hòa Xuân, Khuê Trung). Về ý tưởng thiết kế, đơn vị tư vấn cho rằng, phân khu này có tính chất là khu trung tâm đô thị, trung tâm hành chính - chính trị của thành phố; cửa ngõ du lịch ven sông, ven biển; trung tâm tài chính khu vực, trung tâm hội nghị và hội thảo (MICE) quốc gia và quốc tế, trung tâm giáo dục và đào tạo chất lượng cao của miền Trung - Tây Nguyên, trung tâm y tế...

Đơn vị tư vấn đề xuất quy hoạch sử dụng đất theo hướng hình thành trung tâm trung chuyển TOD tại vị trí ga đường sắt; nâng cấp, cải tạo cảnh quan Công viên 29 Tháng 3 thành công viên trung tâm phục vụ cộng đồng; hình thành công trình giao thông vượt sông Hàn có quy mô 6 làn xe, rộng 32m; vệt thương mại - dịch vụ dọc tuyến đường 2 Tháng 9; hình thành trục tài chính - thương mại dọc đường Võ Văn Kiệt; chuyển đổi cảng Tiên Sa thành cảng phục vụ du lịch, chuyển đổi sân bay Nước Mặn sang lưỡng dụng; hình thành công viên chuyên đề phục vụ công cộng...

Đơn vị tư vấn còn đề xuất mở rộng đường Phan Thanh; quy hoạch đường Lê Duẩn kết nối với đường Đống Đa, nối dài đường Hoàng Hoa Thám ra đường Nguyễn Tất Thành, xây cầu nối từ đường 29 Tháng 3 đến Bùi Tá Hán, nối dài đường 3 Tháng 2 (về phía tây bắc), định hướng các tuyến tàu điện ngầm, trên cao và tuyến đường sắt nhẹ. Đồng thời, đề xuất tái thiết đô thị khu vực phía đông Công viên 29 Tháng 3, phía đông đường Lê Độ, chợ Tân Chính, kiệt 112 Trần Cao Vân, khu vực tam giác đường Lê Duẩn - Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám (quận Thanh Khê); khu vực phường Bình Hiên, phía sau Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) khu vực dân cư được bao quanh bởi các đường Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu - Trưng Nữ Vương - Nguyễn Tri Phương - Lê Đình Lý - Nguyễn Hoàng (quận Hải Châu); khu vực dân cư được bao quanh bởi các tuyến đường An Đồn - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thế Lộc - Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo - Nguyễn Công Trứ - Ngô Quyền - Nguyễn Thông...

Tại hội thảo, Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng Vũ Quang Hùng đánh giá, đây là quy hoạch phân khu quan trọng nhất trong tất cả các phân khu bởi diện tích lớn nhất, nằm trên địa bàn nhiều địa phương và đông dân nhất cũng như kết nối với các khu vực khác nên đơn vị tư vấn cần nghiên cứu kỹ về giao thông kể cả đường thủy và đường bộ, nhất là các bến du thuyền để kết nối giao thông thủy vào tỉnh Quảng Nam. Ga Đà Nẵng sau khi di dời cần được khai thác vì đây là khu “đất vàng” để có kinh phí tái thiết đô thị, nhưng cần để lại một khu vực nhỏ lưu giữ ký ức đô thị. Đơn vị tư vấn mạnh dạn chấp nhận dân số hiện tại và dân số tăng thêm để điều chỉnh hạ tầng và đơn vị ở cho phù hợp. Đồng thời, cần đề xuất di dời các công trình không nhất thiết phải ở trung tâm thành phốđể xây dựng công viên, cơ sở y tế, trường học, trồng cây xanh.. Các công trình công sản cần được trưng dụng để phục vụ dân sinh.

Những công trình kiến trúc có giá trị, ký ức lịch sử là hồn của đô thị cần được cập nhật vào quy hoạch phân khu, Nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng Huỳnh Việt Thành cho rằng, đơn vị tư vấn cần định hình mục tiêu quy hoạch của phân khu này là tái cấu trúc đô thị; giải quyết ý tưởng kiến trúc và cảnh quan đôi bờ sông Hàn; quy hoạch hạ tầng đô thị giải quyết, phục vụ đô thị nén; bổ sung các ý tưởng, giải pháp phát triển khu đô thị mới đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu mới. Qua đó đánh giá các công trình, kiến trúc đã được xây dựng trên các trục cảnh quan ven sông Hàn, ven biển để phát huy những giá trị tốt, hạn chế hoặc cải tiến những bất cập...

Nguyên Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc và phát triển đô thị (Sở Xây dựng) Bùi Huy Trí đề nghị, thành phố không đặt vấn đề giãn dân, giải tỏa ở khu vực trung tâm, mà giải quyết tại chỗ bằng phương pháp quy hoạch và chuyển đổi phương thức ở. Việc tái thiết đô thị là giải quyết nhiều vấn đề đặt ra, nhất là những khu vực có hạ tầng kém. Bên cạnh đó, cần phát huy giá trị của Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn, giá trị cảnh quan của sông Hàn và mặt biển...

Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường thành phố Đà Nẵng Trần Dân đề nghị thành phố cần triển khai sớm cầu nối từ đường 29 Tháng 3 đến Bùi Tá Hán... Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Võ Công Trí đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học và cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến để gửi đến thành phố. Ngoài ra, lưu ý đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu này.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.