Tăng cường hơn nữa hợp tác phát triển giữa Đà Nẵng và Attapeu (Lào)

.

ĐNO - Chiều 27-3, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu ALet Xaynhaphon làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp đoàn, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chào mừng Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu Let Xaynhaphon và đoàn công tác tỉnh Attapeu đến thăm Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu (Lào) Let Xaynhaphon. Ảnh: T.PHƯƠNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu (Lào) Let Xaynhaphon. Ảnh: T.PHƯƠNG

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh thông tin đến đoàn công tác tình hình kinh tế- xã hội thành phố năm 2022 và quý 1- 2023. Đồng thời, giới thiệu các lĩnh vực mà Đà Nẵng đang tập trung phát triển như công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cảng biển. Thành phố cũng đang nỗ lực khôi phục các đường bay quốc tế để phát triển du lịch.

Hiện nay, Đà Nẵng vẫn tiếp tục tổ chức đón sinh viên Lào sang học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Dự kiến tháng 4-2023, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, thành phố sẽ tổ chức chương trình giao lưu với sinh viên Lào tại trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng).

“Chuyến thăm của đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng ALet Xaynhaphon một lần nữa khẳng định mối quan đặc biệt của Việt Nam- Lào nói chung và Đà Nẵng- Attapeu nói tiêng. Qua đó bày tỏ vui mừng trước sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bạn và mong muốn 2 địa phương sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ, hỗ trợ cùng nhau phát triển”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh,

Bí thư, Tỉnh trưởng Let Xaynhaphon cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu của lãnh đạo thành phố. Đồng thời, nhấn mạnh, thời gian qua, mối hệ giữa Attapeu và Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, các chương trình hợp tác được triển khai hiệu quả.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu (Lào) Let Xaynhaphon (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh. Ảnh: T.PHƯƠNG
Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu (Lào) Let Xaynhaphon (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh. Ảnh: T.PHƯƠNG

Đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng Let Xaynhaphon cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đà Nẵng dành cho Attapeu và thông tin tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Attapeu. Qua chuyến công tác lần này, lãnh đạo tỉnh Attapeu mong muốn các nhà đầu tư Đà Nẵng đến tìm hiểu và đầu tư vào lĩnh vực du lịch sinh thái và nông nghiệp tại tỉnh Attapeu.

Qua trao đổi, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết lãnh đạo thành phố Đà Nẵng sẽ thông tin đến các doanh nghiệp của thành phố về cơ hội đầu tư vào tỉnh Attapeu trong thời gian đến.

THANH PHƯƠNG

 

 

 

;
;
.
.
.
.
.