Tuyến đường hoa xanh - sạch - đẹp tại Hòa Phước

.

Mô hình “Tuyến đường hoa xanh - sạch - đẹp” được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) triển khai trong 2 năm qua đã giúp hình thành những tuyến đường hoa xinh tươi, làm thay đổi nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, góp phần quan trọng để hoàn thiện tiêu chí Môi trường trong phong trào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Mới đây nhất, mô hình tiếp tục được triển khai tại thôn Cồn Mong với chiều dài hơn 200m. Ngày Chủ nhật, đông đảo người dân hăng hái tham gia xây bồn hoa, đổ đất, trồng các loại cây xanh dọc tuyến đường, đoạn từ đầu cổng chào của thôn đi vào trong thôn Cồn Mong. Dãy cây xanh, hoa đang dần phát triển xanh tươi, đầy sức sống.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Trưởng thôn Cồn Mong cho biết, trước đây, ven trục đường chính dẫn vào thôn cỏ mọc um tùm, rác thải bừa bãi. Một số hộ dân còn tận dụng làm nơi buôn bán nên để đồ đạc, bạt che rất nhếch nhác. Sau đó thôn vận động các hộ buôn bán di chuyển đi nơi khác và tổ chức dọn dẹp vệ sinh, san ủi mặt bằng.

“Cuối tuần qua, thôn phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã ra quân đổ đất làm đường hoa. Một số loại cây xanh, hoa như: chuỗi ngọc, chiều tím… được lựa chọn bởi cây có sức sống tốt, phát triển nhanh, màu sắc rực rỡ, dễ trồng và phù hợp với cảnh quan ven đường”, ông Hà chia sẻ và cho biết, cùng với việc trồng cây, các ngành chức năng của xã cũng lồng ghép hoạt động tuyên truyền đến người dân để chung tay giữ gìn và bảo vệ môi trường.

“Sắp tới, chúng tôi tiếp tục vận động nhân dân trồng cây xanh, trồng hoa ở những tuyến đường tiếp theo trong thôn. Ở trục đường mặt tiền quốc lộ, sẽ trồng và tạo hình từ cây xanh để tạo ra chữ Cồn Mong. Mục tiêu vừa để giúp bộ mặt của thôn, rồi đường làng, ngõ xóm trên địa bàn thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, đồng thời cũng là góp phần vào xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu của xã nhà”, ông Hà thông tin thêm.

Theo bà Phan Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Phước, mô hình “Tuyến đường hoa xanh - sạch - đẹp” được triển khai hơn 2 năm qua. Mục tiêu mỗi năm sẽ triển khai ở một thôn ít nhất vài tuyến đường hoa. Trước đó, xã đã triển khai mô hình này tại 5/10 thôn và thực hiện được 7 tuyến đường.

Để triển khai mô hình thuận lợi, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Phước xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai tới Ban công tác Mặt trận từng thôn để các thôn tiến hành họp dân để lấy ý kiến. “Chúng tôi lấy tiêu chí “tuyến đường sạch” làm tiêu chuẩn đầu tiên; vận động nhân dân tự giác nâng cao ý thức trong giữ gìn môi trường sạch, sau đó sẽ tổ chức trồng cây, hoa ở dọc các trục đường với mong muốn mỗi đường hoa góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, giúp đường làng, ngõ xóm trên địa bàn mỗi thôn ngày càng khang trang, đẹp đẽ.

Cùng với xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã còn triển khai các mô hình bảo vệ môi trường như: “Khu dân cư thân thiện môi trường”; “Khu dân cư tự quản về môi trường” trong thu gom rác thải... nhằm nâng cao ý thức trồng và chăm sóc cây xanh bảo vệ môi trường, mỹ quan làng xóm của bà con nhân dân”, bà Lan chia sẻ.

Sau thời gian triển khai, mô hình “Tuyến đường hoa xanh - sạch - đẹp” của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Phước đã phát huy hiệu quả, góp phần cải tạo, làm cho môi trường, cảnh quan nông thôn mới trên địa bàn xã ngày càng khởi sắc, từ đó nâng cao tiêu chí Môi trường trong phong trào xây dựng xã Hòa Phước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đồng thời hưởng ứng thiết thực, có hiệu quả vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang.

YÊN GIANG

;
;
.
.
.
.
.