Chính trị - Xã hội

Không đốt rác thải, rơm rạ trái quy định, gây ô nhiễm môi trường

08:57, 12/05/2023 (GMT+7)

Việc đốt các loại rác thải, cỏ, rơm rạ ngoài môi trường trái quy định không chỉ phát sinh nhiều khói, khí độc, mùi hôi... mà còn dễ phát sinh đám cháy lớn, gây lan vào nhà ở, trụ sở, hệ thống cây xanh... Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương đang tuyên truyền, khuyến cáo không đốt rác, cỏ, rơm rạ...

Điểm tập kết rác thải tự phát ở cuối đường Chương Dương (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) là nơi thường hay xảy ra tình trạng đốt rác gây đám cháy lớn và bốc khói đen mù mịt cùng mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường. Dù Sở Tài nguyên và Môi trường đã lưu ý Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ngũ Hành Sơn về tình trạng đốt rác tại địa điểm này nhiều lần, nhưng vào tối 10-4, nơi đây vẫn xảy ra một đám cháy lớn. Công an quận Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy xuất một xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường để dập lửa.

Ngày 13-4, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn ký ban hành công văn chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng đốt rác tại điểm tập kết rác trên địa bàn phường Khuê Mỹ (cuối đường Chương Dương, Nghiêm Xuân Yêm, khu vực K20). Theo đó, Chủ tịch UBND phường Khuê Mỹ xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đốt rác trái quy định dẫn đến đám cháy lớn, gây ô nhiễm môi trường tại điểm tập kết rác cuối đường Chương Dương vào tối 10-4.

Tình trạng đốt rác này thường hay xảy ra ở các điểm tập kết rác, các đoạn đường, khu dân cư, công trình, bờ kè... thưa vắng dân cư. Nhiều người đốt các chùm dây điện, cáp, bản vi mạch điện tử, nệm lò xo... để lấy đồng, sắt đem bán, gây ra nhiều khói và bốc mùi khó chịu... Bức xúc trước tình trạng đốt rác sai quy định gây ô nhiễm môi trường, UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, mật phục để bắt quả tang.

Đồng thời, thông báo, vận động nhân dân chung tay ngăn ngừa, không đốt rác tại các lô đất trống, điểm tập kết rác; khi bắt gặp người đốt cỏ, rác thì ghi lại hình ảnh và báo cho Công an phường để kịp thời xử lý... Phó Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông Hồ Tấn Phước cho hay, trong 2 tháng qua, phường đã bắt quả tang và xử lý theo quy định 3 trường hợp đốt rác sai quy định, chủ yếu là đốt dây điện, bản mạch điện tử để lấy đồng.

Nhằm ngăn ngừa tình trạng đốt rơm rạ thường hay xảy ra trong mùa gặt lúa như những năm trước đây gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy hàng loạt cây xanh được trồng dọc các tuyến đường, UBND huyện Hòa Vang vừa ban hành Công văn số 813/UBND-TNMT ngày 11-4-2023 đề nghị UBND 11 xã và Hội Nông dân huyện tuyên truyền, vận động nông dân không đốt rơm rạ sau mùa vụ.

Đồng thời, hướng dẫn cách sử dụng rơm rạ (thay vì đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường) như làm phân bón hữu cơ tạo độ phì nhiêu cho đất, sử dụng làm vật liệu vận chuyển (lót dưới những món hàng dễ vỡ…), trồng nấm rơm, làm thức ăn cho gia súc. UBND huyện Hòa Vang cũng giao UBND các xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đốt rơm rạ gây ảnh hưởng hoặc hư hại các công trình công cộng như cáp quang, cây xanh…

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên xuyên lưu ý các đơn vị, địa phương, hội, đoàn thể không đốt rác thu gom được khi ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường hằng tuần. Hiện nay, sở đang đề nghị UBND các quận, huyện tăng cường thực hiện Công văn số 8635/UBND-ĐTĐT ngày 29-12-2020 của UBND thành phố về kiểm tra, xử lý tình trạng đốt rác không đúng quy định trên địa bàn thành phố. Trong đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc thường xuyên tuyên truyền đến các hộ gia đình, tổ dân phố, tổ chức, đoàn thể, cá nhân tuyệt đối không đốt rác tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

HOÀNG HIỆP

.