Tăng cường hợp tác giữa hai thành phố Kisarazu (Nhật Bản) và Đà Nẵng

.

ĐNO - Sáng 19-5, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì buổi tiếp Thị trưởng thành phố Kisarazu (Nhật Bản) Watanabe Yoshikuni đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Thị trưởng thành phố Kisarazu (Nhật Bản) Watanabe Yoshikuni. Ảnh: T.PHƯƠNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Thị trưởng thành phố Kisarazu (Nhật Bản) Watanabe Yoshikuni. Ảnh: T.PHƯƠNG

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chào mừng Thị Trưởng Watanabe Yoshikuni cùng đoàn công tác thành phố Kisarazu đến thăm Đà Nẵng, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và giới thiệu các lĩnh vực mà Đà Nẵng đang tập trung phát triển, thu hút đầu tư như: công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cảng biển, cảng hàng không, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản rất tốt đẹp. Cùng phát huy, vun đắp mối quan hệ đó, hiện nay nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư đang hoạt động hiệu quả tại thành phố Đà Nẵng. Chính quyền thành phố cũng tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung, trong đó có Nhật Bản.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh mong muốn ngài Thị Trưởng Watanabe Yoshikuni làm cầu nối giới thiệu, xúc tiến các doanh nghiệp, đối tác của thành phố Kisarazu nói riêng và Nhật Bản nói chung đến Đà Nẵng khảo sát môi trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực tiềm năng. Đồng thời, kết nối lại các đường bay trực tiếp từ Nhật Bản đến Đà Nẵng để tạo sự thuận lợi trong quá trình giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế trên các lĩnh vực.

“Chúng tôi cam kết sẽ bảo đảm an toàn, tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư, du khách Nhật Bản, nói chung và thành phố Kisarazu nói riêng đến tìm kiếm cơ hội đầu tư, đi du lịch tại Đà Nẵng”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Đoàn lãnh đạo 2 thành phố chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.PHƯƠNG
Đoàn lãnh đạo 2 thành phố chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.PHƯƠNG

Thị trưởng thành phố Kisarazu (Nhật Bản) Watanabe Yoshikuni cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố và cho biết nguồn nhân lực ở Đà Nẵng có chất lượng cao.

Nhân chuyến thăm và làm việc, Thị trưởng Watanabe Yoshikuni mong muốn hợp tác với Đà Nẵng về lĩnh vực giáo dục mầm non, y tế… Và khẳng định sẽ làm cầu nối để thúc đẩy phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thành phố Kisarazu và Đà Nẵng nói riêng, Nhật Bản và Việt Nam nói chung cũng như kỳ vọng gặt hái thêm nhiều kết quả tốt đẹp.

THANH PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.