Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân

.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và chấp hành pháp luật cho ngư dân nói riêng, người dân khu vực biên giới biển nói chung. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới biển được ổn định; nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, yên tâm bám biển sản xuất.                     

Đại tá Nguyễn Thanh Thủy (thứ 5, bên trái sang) tặng cờ Tổ quốc, động viên ngư dân phường Mân Thái, quận Sơn Trà bám biển sản xuất. Ảnh: B.V
Đại tá Nguyễn Thanh Thủy (thứ 6, bên trái sang) tặng cờ Tổ quốc, động viên ngư dân phường Mân Thái, quận Sơn Trà bám biển sản xuất. Ảnh: B.V

Đầu năm 2023, tham dự buổi trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ để động viên ngư dân bám biển sản xuất, phát triển kinh tế kết hợp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc tại phường Mân Thái (quận Sơn Trà), Đại tá Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chính ủy BĐBP thành phố chia sẻ: “Những năm qua BĐBP thành phố phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo và xem công tác tuyên truyền pháp luật cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật; từ đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn, đặc biệt là ngư dân khi ra khơi đánh bắt hải sản trên biển chấp hành nghiêm pháp luật ”.

Đến nay, 17 phường thuộc khu vực biên giới biển thành phố đã thành lập, củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động hiệu quả của 33 câu lạc bộ pháp luật, 6 tổ tư vấn trợ giúp pháp lý. Một số địa phương đã thành lập các câu lạc bộ công tác xã hội và phòng, chống tội phạm; BĐBP thành phố đã thành lập Tổ báo cáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh và tuyên truyền biển, đảo... Qua đó, phục vụ tốt nhu cầu cần tư vấn, giải đáp những vấn đề về pháp luật cho quần chúng nhân dân trên địa bàn, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội về hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật.

Các đồn biên phòng thực hiện công tác vận động quần chúng, tuần tra, kiểm soát tàu, thuyền ra vào; cán bộ, chiến sĩ đơn vị tuyên truyền cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên chấp hành tốt việc khai thác đánh bắt hải sản trên biển, không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Trong những tháng đầu năm 2023, BĐBP thành phố phối hợp chính quyền địa phương các phường biên giới biển tổ chức tuyên truyền 50 buổi/7.000 lượt người nghe về các nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam năm 2012; Nghị định 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt là tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam. Bên cạnh đó, thông qua “Ngày hội biên phòng toàn dân”, các đơn vị phối hợp tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) với tổng số 25 buổi cho hơn 5.700 lượt ngư dân, các chủ phương tiện, thuyền trưởng; tổ chức cho 50 chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm pháp luật trên biển và xâm phạm vùng biển nước ngoài khi khai thác hải sản.

Thiếu tá Đặng Văn Đạo, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà cho biết, đơn vị đã tích cực, chủ động phối hợp cấp ủy, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương các phường tổ chức tốt việc tuyên truyền cho ngư dân, các chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên khi tham gia đánh bắt hải sản trên biển; đồng thời tổ chức cho ngư dân ký cam kết không vi phạm pháp luật khi làm ăn trên biển, không sử dụng những loại ngư lưới cụ bị cấm để đánh bắt hải sản, khi xuất lạch phải mang đủ giấy tờ...

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Thủy, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc, thông qua hoạt động thực hiện công tác biên phòng, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho nhân dân khu vực biên giới biển về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các điều ước quốc tế có liên quan. Từ đó, người dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá, hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc của các thế lực thù địch; phát huy vai trò của cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy tại các phường biên giới biển và đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ và phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới biển; nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của địa phương.

BÁ VĨNH

;
;
.
.
.
.
.