Chủ động lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội

.

Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành và quán triệt, triển khai Đề án “Tuyên tuyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Trao đổi với Báo Đà Nẵng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố, nhấn mạnh việc ban hành đề án nhằm tạo bước chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại thành phố Đà Nẵng.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố.

* Ông đánh giá như thế nào về vai trò của mạng xã hội hiện nay?

- Những năm gần đây, internet và các trang mạng xã hội phát triển nhanh, bùng nổ, thu hút số lượng lớn người tham gia, trở thành một nhu cầu thiết yếu của mọi người dân, có ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động đời sống xã hội. Trên thực tế, internet và mạng xã hội có ưu điểm là thông tin nhanh, nội dung phong phú, đa dạng, đem lại nhiều tiện ích cho người dùng. Việc sử dụng đúng mục đích và phù hợp sẽ tác động tốt đến đời sống xã hội, là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Trong những năm gần đây, các trang, nhóm mạng xã hội của cơ quan, địa phương, đơn vị trong hệ thống chính trị của thành phố được quan tâm thành lập và phát triển mạnh nhằm phục vụ trong công tác tuyên truyền, nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần đấu tranh phòng, chống âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của đa số các trang mạng còn hạn chế, một số trang còn mang tính hình thức, không hoạt động thường xuyên, không mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục.

Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có những hành vi, lời nói bộc lộ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, chia sẻ, bình luận trên internet, mạng xã hội những nội dung trái với quan điểm, đường lối của Đảng, hướng lái dư luận với những nhận xét, đánh giá thiếu khách quan, tiêu cực, thậm chí xuyên tạc, đả kích, nói xấu đối với tổ chức, cá nhân các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố…

Nhằm phát huy và khai thác hết công dụng, hiệu quả, tiện ích của internet, mạng xã hội trong công tác bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng và ban hành đề án nêu trên.

* Công tác tuyên tuyền, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội của thành phố thời gian qua đạt hiệu quả như thế nào?

- Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện đạt hiệu quả tích cực. Ban Chỉ đạo 35 các cấp chỉ đạo và duy trì hoạt động của các trang, nhóm trên internet, mạng xã hội và tổ chức đăng tải, chia sẻ các văn bản chỉ đạo, định hướng, các bài viết, những mô hình, cách làm hay, cách làm mới, gương người tốt, việc tốt trên các trang thông tin điện tử, các, nhóm Facebook, Mocha35, Zalo của các cơ quan, địa phương, đơn vị, đã có sức lan tỏa sâu rộng, kịp thời trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời chỉ đạo lực lượng đấu tranh phản bác, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; lấy thông tin chính thống, chống thông tin sai lệch.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 35 thành phố chỉ đạo các thành viên, nhóm chuyên gia, cộng tác viên, nhà nghiên cứu, nhà báo, phóng viên, cán bộ, đảng viên tham gia viết bài tuyên truyền, đấu tranh phản bác, chống thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch theo các chủ đề, chủ điểm. Các cơ quan báo, đài thành phố xây dựng chuyên mục, đăng tải các bài viết, video clip trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn thành phố. Đội ngũ cộng tác viên ban chỉ đạo 35 các cấp đẩy mạnh chia sẻ, đăng tải các bài viết tuyên truyền sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn cũng như đấu tranh phản bác các bài viết, thông tin sai sự thật, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, nhất là vào dịp diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thành phố, tình hình công tác, phòng, chống Covid-19.

Song song đó, Ban Chỉ đạo 35 thành phố phối hợp các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tập trung theo dõi, phát hiện, xử lý các trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin xấu, độc, phức tạp về chính trị và sai sự thật; phối hợp Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và các tỉnh, thành phố cả nước tổ chức đấu tranh với các tài khoản đăng tải các thông tin, bài viết, video có nội dung sai lệch, nhạy cảm, bôi nhọ, nói xấu lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và thành phố...

* Đề án được xây dựng dựa trên đúc kết những thành tựu đạt được trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian qua, cũng như những mặt trái của mạng xã hội. Vậy mục tiêu của đề án hướng đến là gì?

- Đến năm 2025, xây dựng mạng lưới chuyên gia, cộng tác viên tham gia viết bài có chất lượng về lý luận và thực tiễn, có sức thuyết phục, trong đó mỗi chuyên gia thực hiện 2 bài viết/tháng; xây dựng kho dữ liệu các bài viết tuyên truyền và phản bác quản điểm sai trái, thù địch với các chủ đề lớn để có thể biên tập, sử dụng bất cứ lúc nào. Báo, đài thành phố xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc. Xây dựng trang facbook của Trang Thông tin điện tử Đảng bộ thành phố; duy trì và phát triển nhóm facebook “Đà Nẵng tươi đẹp” nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên interner, mạng xã hội; trong đó phấn đấu đến năm 2025, đạt hơn 70% tổng số đảng viên thành phố theo dõi.

Bên cạnh đó, 100% quận ủy, huyện ủy và tương đương thành lập ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng lực lượng tổ chức đấu tranh, phản bác, tạo sự thống nhất, thông suốt, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội. 100% tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố xây dựng, vận hành trang chính thức trên mạng xã hội Vcnet, Mocha35, facebook và các trang mạng xã hội khác phù hợp theo thời điểm để cung cấp thông tin chính thống.

Đến năm 2030, 100% quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, ban cán sự Đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Thành đoàn chủ động xử lý được hoạt động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội; bảo đảm tỷ lệ thông tin tích cực, trung tính đạt trên 90% lượng thông tin; tỉ lệ thông tin tiêu cực không quá 10% trên báo chí, mạng xã hội viết về thành phố…

* Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của đề án là gì?

- Đề án đưa ra 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo, tuyên truyền cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thành phố sử dụng mạng xã hội lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ hai, phát huy vai trò chủ động, tiên phong, dẫn dắt, định hướng, lan tỏa thông tin tích cực của báo chí cách mạng. Trong đó, Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng, Trang Thông tin điện tử Đảng bộ thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chủ động, tăng cường thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội, giải thích, phản bác các thông tin trái chiều, các vụ việc phát sinh trên địa bàn thành phố kịp thời đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thứ ba, xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội tích cực, chính thống và lực lượng nòng cốt chính trị của hệ thống chính trị thành phố trên mạng xã hội. Thứ tư, gắn hoạt động tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội với công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác xây dựng Đảng nói riêng, xây dựng hệ thống chính trị nói chung thực sự trong sạch, vững mạnh.

Thứ năm, đầu tư các giải pháp công nghệ, các biện pháp kỹ thuật phù hợp để giám sát thông tin, bắt kịp với sự phát triển của internet, mạng xã hội.

Thứ sáu, phát huy đồng bộ vai trò của các cơ quan chức năng thành phố, cơ chế phối hợp với các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố khác trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet và mạng xã hội.

Thứ bảy, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của Đảng liên quan đến việc đăng phát thông tin trên internet, mạng xã hội; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận thông tin phản ánh; xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân phát tán thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet và mạng xã hội…

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

NGỌC PHÚ thực hiện

;
;
.
.
.
.
.