Chính trị - Xã hội

Khắc phục tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

10:00, 12/07/2023 (GMT+7)

ĐNO - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh như vậy tại hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sáng 12-7 nhằm đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Nhiều kết quả nổi bật

 Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2023, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của kinh tế thế giới, trong nước.

Trong bối cảnh đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; nhất là triển khai quyết liệt, đồng bộ chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm tiếp tục được chú trọng, tập trung triển khai và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2023.

Thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, hoạt động dịch vụ, du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng; khởi công và khánh thành nhiều công trình, dự án động lực, trọng điểm; xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp, nổi cộm; tai nạn giao thông đường bộ giảm sâu trên cả 3 tiêu chí. Đặc biệt, tổ chức thành công, an toàn nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, nhất là Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2023.

Theo Bí thư Thành ủy, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; tăng trưởng GRDP chưa đạt như kỳ vọng; thị trường xuất khẩu giảm sâu; thu ngân sách đạt 42,7% dự toán...

Tiến độ xử lý, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, bản án chưa đạt như kỳ vọng. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đạt thấp so với kế hoạch.

Tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không làm đúng, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình thực thi công vụ đã ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện các mục tiêu đề ra...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh NGỌC PHÚ

Khắc phục tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đại biểu dự hội nghị phát huy trách nhiệm và trí tuệ trong quá trình xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng theo thẩm quyền.

Trong đó, cần làm rõ thực trạng và nguyên nhân của các hạn chế, nhất là các mặt chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt được và biện pháp khắc phục như: công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.

Tập trung thảo luận, cho ý kiến về các giải pháp thực hiện chủ đề năm, thúc đẩy tăng trưởng GRDP của thành phố, nhất là trên lĩnh vực công nghiệp, xây dựng; đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu; bảo đảm tiến độ xây dựng, trình duyệt quy hoạch thành phố, lập quy hoạch phân khu, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, bàn giao mặt bằng tại các dự án, việc thu ngân sách Nhà nước; cải thiện một số chỉ số quan trọng về đánh giá môi trường kinh doanh của thành phố như Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số Cải cách hành chính...

Đây là những vấn đề cần được khẩn trương khắc phục trong thời gian đến để bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2023 đã đề ra…

Hội nghị Thành ủy lần thứ 12 có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở để Đảng bộ thành phố đánh giá kết quả bước đầu và xác định các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thành công các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 và chuẩn bị cho việc đánh giá, sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.

“Hội nghị có khối lượng công việc rất lớn nhưng thời gian không nhiều, đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân thành phố, phát biểu, cho ý kiến có chất lượng để hội nghị hoàn thành chương trình, mục đích, yêu cầu đã đề ra”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Kinh tế duy trì sự tăng trưởng

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song tình hình các mặt công tác của Đảng bộ thành phố cơ bản giữ được sự ổn định và phát triển. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm tiếp tục được chú trọng, tập trung triển khai và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2023. 

Kinh tế duy trì sự tăng trưởng, GRDP tăng 3,74% so cùng kỳ, đứng thứ 3/5 thành phố trực thuộc Trung ương về tăng trưởng kinh tế.

Hoạt động dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ, là động lực tăng trưởng quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2023; nhất là số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ gấp 2,1 lần, doanh thu lưu trú, lữ hành tăng 117%; kim ngạch xuất khẩu phần mềm tăng 32,7%.

Thành phố khởi công và khánh thành nhiều công trình, dự án theo kế hoạch nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hội nghị đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Toàn Đảng bộ tiếp tục triển khai nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 45-KH/TU về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát, bổ sung, kiện toàn lãnh đạo các sở, ban, ngành, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện kịp thời chính sách cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ...

Thành phố phối hợp bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, công bố và triển khai Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong quý 3-2023; lựa chọn các dự án động lực, trọng điểm để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh trình tự thủ tục, xác định rõ lộ trình thực hiện, trách nhiệm, tiến độ thời gian tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm trong từng bước tiến độ, lộ trình.

Ngoài ra, phối hợp triển khai có hiệu quả Đề án Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố của Chính phủ...

NGỌC PHÚ

.