Nghiên cứu đầu tư tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn, chặn nước thải chảy ra bãi biển

.

ĐNO - Chiều 25-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng kiểm tra thực tế hệ thống thu gom nước thải lưu vực cửa xả Mỹ Khê và Mỹ An thuộc 2 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cùng đi.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2 từ trái sang) chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất chủ trương tuyến cống thoát nước mưa từ ven biển Mỹ Khê, Mỹ An về sông Hàn. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 2, bên trái sang) chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất chủ trương tuyến cống thoát nước mưa từ ven biển Mỹ Khê, Mỹ An về sông Hàn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Hiện nay, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng đã hoàn thành xây dựng hệ thống thu gom nước thải lưu vực cửa xả Mỹ Khê và Mỹ An (tách và thu gom nước thải riêng hoàn toàn) đưa về Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn xử lý. Tuy nhiên, mỗi khi có mưa to, nước mưa có lẫn nước thải vẫn chảy ra bãi biển Mỹ Khê và Mỹ An gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan du lịch.

Nguyên nhân được xác định là nước mưa chảy từ lưu vực rộng lớn có diện tích khoảng 400ha đổ về các trạm bơm vượt quá công suất thu gom nước thải làm nước dâng lên trong cống và áp lực nước mưa tự phá đập cát được đắp đằn các cửa van để chảy ra biển nhằm tránh gây ngập lụt cho khu vực dân cư thấp trũng và các tầng hầm khách sạn, trung tâm dịch vụ ở các phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn), Phước Mỹ, An Hải Đông (quận Sơn Trà). 

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng phản ánh tình trạng nhiều khách sạn, nhà hàng, hộ dân chưa chịu đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải lưu vực cửa xả Mỹ Khê và Mỹ An mới thi công hoàn thành, mà vẫn để nước thải chảy vào hệ thống thu gom cũ nên chưa phát huy được hiệu quả đầu tư. Đồng thời, đề xuất phương án thi công cống thoát nước mưa từ 2 lưu vực nói trên về sông Hàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam, để ngăn không cho nước thải chảy ra bãi biển thì phải thu gom toàn bộ. Còn nước mưa thì không cho chảy tràn, chảy tự do trên bề mặt bãi biển. Các sở, ban, ngành, đơn vị đề xuất 2 phương án.

Phương án 1 là thi công cống dẫn nước mưa ra xa bờ với khoảng cách đủ để nước biển tự làm sạch, không để tình trạng nước mưa xé toạc bãi biển khi có mưa lớn.

 Phương án 2, nước mưa lưu vực Mỹ An được dẫn về sông Hàn giống như lưu vực phía nam đường Hồ Xuân Hương. Còn đối với nước mưa của lưu vực Mỹ Khê thì nghiên cứu đầu tư tuyến cống dẫn nước mưa về sông Hàn theo 1 trong 2 hướng là đường dọc đường Võ Văn Kiệt hoặc đường Nguyễn Công Trứ. Tuy nhiên, phương án này thi công khó khăn và khả năng pha loãng, tự làm sạch của nước sông Hàn thấp hơn nước biển.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa phải) tại buổi kiểm tra thực tế. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bìa phải) tại buổi kiểm tra thực tế. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý, mục tiêu lớn nhất của thành phố là giữ cho được các bãi biển không để bị ô nhiễm môi trường. Do đó, cần có biện pháp khắc phục ngay tình trạng nước mưa có lẫn nước thải chảy ra bãi biển. 

Thời gian qua, thành phố rất quan tâm đầu tư hệ thống thu gom nước thải ven biển. Hiện có 2 hệ thống thu gom nước thải cũ và mới cùng tồn tại ở 2 lưu vực này và từng hệ thống đều có những hạn chế, chưa giải quyết được yêu cầu mà thành phố đặt ra.

Ban Cán sự Đảng UBND thành phố cần đánh giá lại toàn bộ hiện trạng của 2 hệ thống thu gom nước thải cũ và mới, nhất là những hạn chế khi xảy ra mưa dẫn đến việc chảy tràn ra bãi biển. 

“Trước mắt, cần tập trung yêu cầu, chỉ đạo đấu nối nước thải từ tất cả nhà dân, khách sạn, nhà hàng vào hệ thống thu gom nước thải mới.

Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng phải bảo đảm việc nạo vét sạch sẽ hệ thống cống thoát nước để hạn chế thấp nhất các tồn dư trong cống được nước mưa đẩy ra bãi biển. Những giải pháp trước mắt nói trên cần được tập trung để hạn chế nước thải chảy tràn ra bãi biển. 

Ban Cán sự Đảng UBND thành phố cũng đề xuất chủ trương đầu tư bịt các cửa xả này lại và chuyển dòng nước mưa về sông Hàn, như vậy mới bảo đảm đồng bộ. Đồng thời, rà soát rất cả các trạm bơm để huy động công suất bơm cao khi có mưa to để đưa nước mưa về sông Hàn.

Chủ trương đầu tư này cần được triển khai ngay và sớm trình HĐND thành phố quyết định vào kỳ họp cuối năm”, Bí thư Thành ủy yêu cầu.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.