Báo chí cần chủ động thông tin tích cực để định hướng từ sớm, từ xa

.

ĐNO -  Sáng 24-8, phát biểu tại hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 10111-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chủ động thông tin tích cực để định hướng từ sớm, từ xa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Vẫn còn tình trạng “báo hóa tạp chí”
Theo báo cáo tại hội nghị, qua 5 năm thực hiện Quyết định số 10111-QĐ/TU ngày 16-5-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy quy định về việc phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Các cơ quan báo chí có sự gắn kết và hợp tác tốt hơn với thành phố, thể hiện qua các sản phẩm truyền thông, hỗ trợ rất lớn trong công tác quản lý, điều hành chung của thành phố và quảng bá hình ảnh, vị thế thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí ngày càng đi vào nền nếp; việc phản hồi thông tin báo nêu của các cơ quan, đơn vị được thực hiện nhanh hơn, góp phần ổn định dư luận xã hội, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra khủng hoảng truyền thông.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Nguyễn Thu Phương cho biết, tình trạng “báo hóa tạp chí”, “báo hóa trang thông tin điện tử” gây nhiễu môi trường truyền thông; tình trạng liên kết giữa tạp chí với các trang thông tin điện tử nhằm “báo hóa trang thông tin điện tử”… gây khó khăn trong công tác quản lý.

Vì vậy, trong thời gian chờ sửa đổi Luật Báo chí 2016, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động của các văn phòng báo chí, kể cả cơ quan báo chí địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Lê Quang Á, vẫn còn tình trạng báo chí giật tít, câu view, đưa lại thông tin thiếu kiểm chứng dẫn đến sai lệch, có dấu hiệu áp đặt, suy diễn căn cứ. Do đó, Hội Nhà báo thành phố đề nghị hội viên, phóng viên nhận thức rõ vị trí, trách nhiệm nghề nghiệp, khi viết báo luôn đặt trách nhiệm người làm báo lên hàng đầu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cho biết, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các ngành, đơn vị tham mưu tổ chức, tăng cường tần suất, đa dạng hình thức họp báo để bảo đảm việc thông tin được cung cấp nhanh chóng, kịp thời cho các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố; tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương chú trọng công tác truyền thông chính sách, bố trí nguồn ngân sách phù hợp để thực hiện công tác này qua các nội dung hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí có tôn chỉ, mục đích hoạt động phù hợp với ngành, lĩnh vực, vai trò của sở, ban, ngành, địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể.  Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 3, phải sang) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo chí cần kịp thời thông tin, định hướng từ sớm, từ xa 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương, đánh giá cao các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quyết định số 10111-QĐ/TU và đề nghị thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Trong đó, cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; giữ vững vai trò tiên phong trong ổn định tư tưởng, tâm trạng xã hội “đi trước mở đường”; chủ động thông tin tích cực để định hướng từ sớm, từ xa, không để xảy ra khủng hoảng truyền thông.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, nâng cao chất lượng công tác hợp tác truyền thông giữa UBND thành phố với các cơ quan báo chí trên địa bàn; tiếp tục phát huy vai trò Tổ Công tác thông tin báo chí trong việc phối hợp với các ngành, địa phương xử lý các vấn đề nổi lên trên địa thành phố trên báo chí và không gian mạng.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố đấu tranh, xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm; chấn chỉnh đối với các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú bảo đảm quy định của Luật Báo chí 2016; tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn Báo Đà Nẵng thực hiện đề án “Chuyển đổi số tại Báo Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Sở Ngoại vụ chủ động cung cấp thông tin về thành phố Đà Nẵng cho các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài nhằm bảo đảm thông tin chính thống, tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố ra khu vực và thế giới; tham mưu UBND thành phố có kế hoạch mời một số hãng truyền thông báo chí lớn, uy tín tại một số thị trường trọng điểm đến Đà Nẵng làm phóng sự, đưa tin, quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư, du lịch của thành phố.

Hội Nhà báo thành phố đổi mới, mở rộng quy mô, chất lượng giải thưởng báo chí thành phố hằng năm; chú trọng tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên và phóng viên, nhất là thực hiện nghiêm 10 quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động liên hệ phối hợp với các cấp ủy, tổ chức Đảng các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương khác đặt văn phòng đại diện hoạt động tại Đà Nẵng, nhất là việc quản lý đảng viên, cán bộ, người lao động các cơ quan báo chí hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích báo chí, thực hiện bảo đảm các quy định của Đảng, Nhà nước.

Công an thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và truyền thông trong công tác quản lý báo chí, nhất là công tác đấu tranh xử lý đối với các phóng viên, nhà báo có tư tưởng chính trị lệch lạc, có biểu hiện, phản ứng tiêu cực với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Các cơ quan báo, đài thành phố thể hiện vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, sứ mệnh truyền thông “đồng hành và phản biện”, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu đề ra hiện nay. Trong đó, chú trọng công tác chuyển đổi số, đa phương tiện, đa nền tảng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (giữa) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân. Ảnh: NGỌC PHÚ

Các cơ quan báo chí có chương trình hợp tác truyền thông với thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp đã đề ra; đầu tư nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền thông và quảng bá về thành phố Đà Nẵng; chú trọng các sản phẩm truyền thông hướng đến đối tượng là các nhà đầu tư, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú hoạt động tại Đà Nẵng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực hiện bảo đảm các điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Báo chí.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh triển khai, quán triệt kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 28-2-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí; Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Mai Thị Thu trình bày dự thảo điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 10111-QĐ/TU ngày 16-5-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 10111-QĐ/TU.

NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
.
.
.