Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của Đà Nẵng

.

ĐNO - Sáng 17-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đặng Quốc Khánh; Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân và lãnh đạo các tổng cục, cục, cơ quan trực thuộc bộ đến thăm và làm việc với Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh vui mừng và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, công tác mà Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong những năm qua, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cũng như xây dựng cảnh quan, môi trường sạch, đẹp, thu hút nhiều du khách, đặc biệt là được tặng danh hiệu “Thành phố môi trường của ASEAN”.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh hoan nghênh Sở TN&MT thành phố xung phong thí điểm lập cơ sở dữ liệu đất đai trong hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai của quốc gia; đồng thời, lưu ý, cơ sở dữ liệu này phải “sống”, có đầu vào và đầu ra. Bên cạnh đó, phải quan tâm đến việc xây dựng bảng giá đất, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân cấp, về lĩnh vực môi trường đã xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại, xử lý nước thải...

Sở TN&MT phải tham mưu thành phố nghiên cứu đầu tư dần hệ thống thu gom nước thải ở những khu vực đô thị cũ. Còn những khu dân cư, đô thị mới thì phải xây dựng hệ thống thu gom nước thải, đặc biệt là khi thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) thì phải yêu cầu tách nước mưa, nước thải ra riêng để thu gom và xử lý, để bảo đảm môi trường lâu dài.

Qua đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm đối với việc thực ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường, kể cả những dự án, công trình đã phân cấp cho địa phương, đơn vị; phải kịp thời đề nghị, trao đổi với đơn vị, địa phương được phân cấp quản lý tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với các khu bảo tồn, di sản thiên nhiên.

“Bộ xác định, Sở TN&MT các địa phương là “cánh tay nối dài” của bộ nên luôn sẵn sàng, phối hợp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Vì thế, thành phố có gì vướng mắc thì mạnh dạn trao đổi, có văn bản kiến nghị gửi bộ”, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh gợi ý.

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, công chức, chuyên viên của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, công chức, chuyên viên của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tại buổi làm việc, Sở TN&MT đề nghị Bộ TN&MT sớm phản hồi, có ý kiến đối với các nội dung vướng mắc của thành phố Đà Nẵng như vướng mắc tại các khu du lịch, sinh thái nghỉ dưỡng về giá thuê đất; xác định giá đất khởi điểm và người trúng đấu giá cho dự án có nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau, nghĩa vụ tài chính...

Bộ chỉ đạo các đơn vị, quản lý vận hành các hồ thủy điện thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn để bảo đảm cấp nước an toàn cho thành phố Đà Nẵng và chủ động ứng phó với El Nino dự kiến còn kéo dài đến năm 2024; sớm thành lập tổ chức quản lý lưu vực sông Vu Gia -Thu Bồn để tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về lưu vực sông, bảo đảm thống nhất trên toàn lưu vực.

Sở TN&MT cũng đề nghị Bộ TN&MT chủ trì tổ chức các hội nghị chuyên đề để rà soát, nghiên cứu, cải thiện trình tự, thủ tục đầu tư đối với các dự án về môi trường (dự án xử lý rác; sớm ban hành chính sách xã hội hoá , tư nhân đầu tư bảo vệ môi trường, nhất là trong hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải); quan tâm đầu tư nâng cấp phòng thí nghiệm của Sở TN&MT có đủ năng lực để phân tích các hợp chất hữu cơ nguy hại, như dioxin, furam…

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.