.

Nhiệm kỳ mới, khí thế mới

Hôm nay, ngày 20-6, kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 chính thức khai mạc.
 
Đông đảo cử tri thành phố rất quan tâm bởi những nội dung chính của kỳ họp này, như: Nghe Ủy ban Bầu cử thành phố báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa VIII và tiến hành thẩm tra để xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016; thực hiện bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND; Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên các Ban của HĐND thành phố; Thư ký kỳ họp; Hội thẩm nhân dân TAND thành phố, quận, huyện. Ngoài ra, kỳ họp nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố; nghe UBND thành phố báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 tháng đầu năm 2011 và các nội dung quan trọng khác…

Do ý thức HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và thực hiện quyền giám sát, v.v…, cho nên, trong cuộc bầu cử ngày 22-5 vừa qua, cử tri thành phố đã tham gia bầu cử với ý thức công dân cao, tìm hiểu kỹ từng ứng cử viên và đã chọn mặt gửi vàng, bầu những đại biểu xứng đáng vào HĐND thành phố khóa VIII, vừa bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và cơ cấu hợp lý, vừa đáp ứng được lòng mong mỏi của nhân dân thành phố…

Nhìn lại những thành quả của HĐND thành phố nhiệm kỳ qua có thể nói cử tri thành phố khá hài lòng về nhiều việc đã làm được. Cử tri thành phố ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Thường trực HĐND, UBND và các Ban HĐND thành phố trong nhiệm kỳ qua. Cho nên trong nhiệm kỳ này, cử tri, nhân dân thành phố kỳ vọng Thường trực HĐND, UBND và các Ban HĐND thành phố sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những bài học kinh nghiệm quý giá đã được tích lũy trong thời gian qua, khắc phục, sửa chữa những nhược điểm, thiếu sót của nhiệm kỳ trước. Cử tri và nhân dân thành phố mong muốn những việc gì mà nhiệm kỳ trước các đại biểu HĐND đã hứa trước dân, trước cử tri nhưng chưa làm được thì nhiệm kỳ này phải làm bằng được…

HĐND thành phố khóa VIII với những nhiệm vụ hết sức lớn lao, nên đòi hỏi chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng đại biểu HĐND phải được nâng cao. Cử tri thành phố kỳ vọng rằng, từng đại biểu HĐND thành phố cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với niềm tin yêu của cử tri thành phố đã tin tưởng, gửi gắm bầu vào HĐND thành phố trong cuộc bầu cử vừa qua. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ lớn lao của nhiệm kỳ này, cử tri thành phố không chỉ mong muốn HĐND thành phố thể hiện và xác định rõ vai trò kiểm tra, giám sát của HĐND, sự phối hợp giữa các Ban của HĐND với các ngành chức năng của UBND, giữa Thường trực HĐND với UBND, sự phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể dưới sự lãnh đạo thống nhất của BCH Đảng bộ thành phố, mà còn mong muốn HĐND thành phố nhiệm kỳ này phải thể hiện cho được ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đề cao tinh thần trách nhiệm và tính năng động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của UBND thành phố qua những kết quả gặt hái được chứng minh từ thực tiễn…

Với kỳ họp đầu tiên của HĐND thành phố khóa VIII, thông qua nội dung của kỳ họp, cử tri thành phố hoàn toàn đặt niềm tin ở HĐND, ở các đại biểu HĐND, những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân thành phố, quyết tâm xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung tâm kinh tế-xã hội lớn của miền Trung, phấn đấu để trở thành một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Lê Văn Hoa
;
.
.
.
.
.