.

Hơn 1.200 loài động thực vật mới được phát hiện ở Amazon

.

(ĐNĐT) - Hơn 1.200 loài thực vật và động vật có xương sống mới được phát hiện ở Khu dự trữ sinh quyển Amazon trong thập kỷ qua, theo một báo cáo mới nhất của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF. Từ năm 1999 đến 2009 đã phát hiện được 637 loài thực vật, 257 loài cá, 216 loài lưỡng cư, 55 loài bò sát, 16 loài chim và 39 loài có vú.

Một số hình ảnh về những loài mới vừa được phát hiện trong thập kỷ qua:

2.jpg

Một con ếch với màu đỏ trên đầu rất lạ. Khu vực sinh sống chính của loài ếch này là ở vùng Loreto, Peru. Ảnh: WWF

3.jpg

Một con vẹt với cái đầu hói đặc biệt, và bộ lông có đủ màu sắc rất đẹp, được phát hiện ở sông Tapajos, Brazil. Ảnh: WWF

4.jpg

Chim ưng rừng Cryptic. Ảnh: WWF

6.jpg

Loài kiến mới có tên Martialis heureka. Ảnh:WWF

7.jpg

Một con nhái với cặp mắt lồi kỳ lạ. Ảnh: WWF

8.jpg

Một loài cá có màu sắc rất sặc sỡ. Ảnh: WWF

9.jpg

Một loài ếch. Ảnh: WWF

11.jpg

Loài cá lạ có màu đỏ tươi sống ở vùng nước ngầm được phát hiện ở bang Rondonia, Brazil. Ảnh: WWF

1.jpg

Một giống khỉ nhỏ con có tên là Rio Acari được phát hiện vào năm 2000. Ảnh: WWF

Nguyễn Bá (theo WWF)

;
.
.
.
.
.