.

Tiến độ xây cảng cá chậm

.

Ngày 4-2, trong khi nhiều công trình xây dựng trên địa bàn thành phố đã rầm rộ ra quân thì ở công trình xây dựng cảng cá tại âu thuyền Thọ Quang vẫn án binh bất động. Các hạng mục thuộc kết cấu hạ tầng cảng cá đáng lẽ phải hoàn thành từ mấy tháng trước theo hợp đồng đã ký kết, nay vẫn dang dở và không một bóng người.

Chợ tạp hóa theo kế hoạch đưa vào sử dụng từ 9-2008 nay vẫn dang dở.

Sau khi cảng cá Thuận Phước giải tỏa, thành phố và Bộ NN&PTNT đã đầu tư hơn 66 tỷ đồng để xây dựng cảng cá tại âu thuyền Thọ Quang. Theo thiết kế, cảng bao gồm 2 cầu đậu tàu, chợ đầu mối hải sản, nhà điều hành, chợ tạp hóa dịch vụ, nhà lồng tập kết hải sản, nhà chứa chất thải rắn, hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng... Đến nay, chỉ có hạng mục cấp thoát nước và chiếu sáng, tổng giá trị 917 triệu đồng, do Doanh nghiệp tư nhân xây lắp Thiện Châu đảm nhiệm đã cơ bản hoàn thành, chưa bàn giao; các hạng mục khác mới chỉ đạt 40 đến 80 % khối lượng công việc.

Tiến độ trì trệ nhất là gói thầu gồm 6 hạng mục là chợ tạp hóa dịch vụ, nhà điều hành, nhà lồng tập kết hải sản, nhà chứa chất thải rắn, khu vệ sinh, tổng giá trị 2,912 tỷ đồng, do Công ty TNHH Tấn Hưng trúng thầu thi công. Theo hợp đồng đã ký kết, các hạng mục này phải hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối tháng 9-2008.
 
Thế nhưng đến nay, toàn bộ 6 hạng mục này đều dang dở. Ông Trần Văn Tài, Trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở NN&PTNT cho rằng, do năng lực thi công không bảo đảm yêu cầu, dẫn đến tiến độ quá chậm. Hiện tại, Sở đã có văn bản đề nghị UBND thành phố xử phạt về vi phạm hợp đồng và chấm dứt thi công đối với công ty này, chọn đơn vị khác tiếp tục thi công những phần việc còn lại, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng cuối quý 1 năm 2009.

Cầu đậu tàu vẫn  chỉ là những trụ bê-tông chỏng chơ

.

Đối với hạng mục xây dựng cầu đậu tàu dài 130 mét, vốn đầu tư hơn 6,1 tỷ đồng do Công ty TNHH Tuấn Kha đảm nhiệm, mới hoàn thành việc đóng 225 cọc bê-tông xuống lòng âu thuyền, đúc sàn cầu 2 nhịp phía trong, khối lượng đã hoàn thành ước khoảng 80%. Do tiến độ kéo dài dẫn tới các kết cấu bằng sắt thép chưa đúc bê-tông đã bị rét rỉ (ảnh dưới). Cũng theo ông Tài, việc đúc sàn cầu phải tùy thuộc vào thủy triều nên khó đẩy nhanh tiến độ.  

Hạng mục do Trung ương đầu tư là chợ đầu mối hải sản, tổng vốn đầu tư 22,6 tỷ đồng, do Công ty CP Xây dựng tổng hợp 269 của tỉnh Hà Tĩnh trúng thầu thi công, hoàn thành khối lượng công việc trị giá 13 tỷ đồng. Theo chủ đầu tư, tiến độ hạng mục này bảo đảm theo yêu cầu thiết kế.

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý khai thác cảng cá Thuận Phước cho hay: Cảng hoạt động trong điều kiện tạm bợ trong thời gian dài, gây bức xúc cho việc làm ăn buôn bán tại cảng, nhất là khâu vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng hải sản, đặc biệt là hải sản xuất khẩu. Do vậy, Sở NN&PTNT cùng các đơn vị thi công cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục ở công trình quan trọng này.

Bài và ảnh: NGUYỄN CẦU

;
.
.
.
.
.