.

Tăng cường xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài

.

Ngày 15-1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết chủ trì cuộc họp giao ban đối ngoại và kinh tế đối ngoại năm 2013, triển khai kế hoạch năm 2014 với các đơn vị có liên quan.

Theo báo cáo, năm 2013, hoạt động đối ngoại giữa thành phố với các nước, tổ chức quốc tế, nhất là một số địa phương của Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc, ASEAN, các nước châu Âu, Hành lang Kinh tế Đông - Tây (EWEC)... được nâng cao rõ rệt; hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của thành phố được đối tác đánh giá cao. Các mối quan hệ hợp tác tiếp tục được củng cố, duy trì và mở rộng; việc tiếp nhận các dự án nước ngoài ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Thành phố đã vận động, kêu gọi và cấp giấy chứng nhận cho 42 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 48,5 triệu USD, cấp bổ sung cho 17 dự án tăng vốn thêm 246 triệu USD. Đáng chú ý các dự án mới đều tập trung vào lĩnh vực thành phố ưu tiên như dịch vụ, du lịch, công nghiệp sử dụng công nghệ cao… Các khoản viện trợ ODA và nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) cũng đạt kết quả khả quan với viện trợ ODA cho 11 dự án có tổng vốn 697,81 triệu USD, đã giải ngân 536,6 triệu USD và 65 khoản viện trợ NGO với tổng giá trị đạt 185,7 tỷ đồng…

Năm 2014, hoạt động đối ngoại thành phố tiếp tục chủ động tuyên truyền, đẩy mạnh hoạt động hợp tác hữu nghị phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; tăng cường xúc tiến kêu gọi đầu tư nước ngoài, đưa các đoàn của thành phố tham quan, học tập kinh nghiệm, đào tạo cán bộ, tìm kiếm cơ hội và thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, du lịch, dịch vụ...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết yêu cầu Sở Ngoại vụ trong thời gian tới tăng cường nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại; chủ động tham mưu cho lãnh đạo thành phố thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại trên địa bàn; tăng cường hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài, làm tốt công tác đối ngoại nhân dân và đặc biệt quan tâm đến việc xúc tiến đầu tư tại chỗ. Tiếp tục các hoạt động xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ, tìm kiếm các tổ chức mới; phát huy hiệu quả các hội hữu nghị trên địa bàn thành phố.

PHƯƠNG UYÊN

;
.
.
.
.
.