Kinh tế

Cựu chiến binh vượt khó làm giàu

09:09, 02/03/2015 (GMT+7)

Không cam chịu cái nhục đói nghèo, các cựu chiến binh (CCB) ở xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) ngày ngày hăng say lao động, năng nổ giúp nhau vượt khó, làm giàu ngay trên đồng đất quê hương.

CCB Đinh Ngọc Dũng trong trại nuôi heo của ông.
CCB Đinh Ngọc Dũng trong trại nuôi heo của ông.

Ở Hòa Khương, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn liền với các hoạt động nghĩa tình đồng đội và giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Bằng tinh thần tương thân tương ái, nhiều hội viên Hòa Khương san sẻ giúp nhau từng cân thóc, cây con giống, vật tư, kỹ thuật và công lao động.

Trên địa bàn xã hiện có 11 tổ CCB góp vốn quay vòng, tạo nguồn vốn nội bộ gần 2,5 tỷ đồng để luân phiên cho nhau mượn (không lấy lãi) làm vốn sản xuất - kinh doanh hoặc mua sắm vật dụng gia đình. 5 năm qua, toàn Hội đã đóng góp hơn 40 triệu đồng để giúp đỡ các hội viên gặp rủi ro, hoạn nạn, hoặc đau ốm nặng…

Hằng năm, Ban Chấp hành Hội CCB xã tích cực phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật và tín chấp cho hội viên được vay vốn ưu đãi, tận tình hướng dẫn hội viên mở các mô hình kinh tế nhỏ, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Hội coi trọng tổ chức các hình thức tuyên truyền, chuyển giao kỹ thuật cho hội viên một cách thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, như hội thảo đầu bờ, đầu ao, đầu chuồng, tổ chức tập huấn cải tạo vườn tạp, nuôi trồng cây, con giống mới ở từng thôn, vận động hội viên sản xuất - kinh doanh giỏi trao đổi kinh nghiệm cho hội viên nghèo học hỏi… Đến nay, toàn xã đã có 58 hội viên đầu tư nuôi cá nước ngọt với tổng diện tích mặt nước gần 22 hecta, 25 hội viên  nuôi heo đàn (quy mô từ 50 - 100 con/lứa), hơn 70 hội viên làm kinh tế rừng với tổng số rừng trồng trên 27 hecta…

Những năm gần đây, mô hình kinh tế trang trại và công ty cổ phần của CCB Hòa Khương phát triển mạnh, tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho gần 500 lao động, trong đó hầu hết là CCB, cựu quân nhân và con CCB. Điển hình như hội viên Đinh Ngọc Dũng làm kinh tế trang trại tổng hợp, với hơn 10 hecta rừng rồng, với đàn heo thường xuyên gần 200 con, với hồ nuôi cá kết hợp nuôi vịt đàn rộng hàng ngàn mét vuông…, trừ chi phí lãi ròng mỗi năm trên 150 triệu đồng.

Được sự tư vấn, giúp đỡ của Hội, CCB Hòa Khương bền bỉ phấn đấu vượt khó vươn lên, tạo được cuộc sống gia đình ổn định. Hơn 75% hội viên có mức sống khá, giàu, thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới. Riêng năm 2014, ở xã trung du này có 47/47 CCB thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt, mới đây, trong số 96 hội viên CCB được công nhận là “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” có 27 người là thương binh. Những công dân “tàn nhưng không phế” này vừa được chính quyền, đoàn thể, đồng đội giúp đỡ, vừa biết phát huy ý chí, phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ”, ra sức phấn đấu vươn lên, làm giàu chính đáng. Tiêu biểu như CCB Ngô Văn Năm, thương binh ¾, đã mạnh dạn đầu tư làm kinh tế đa ngành nghề, vừa trồng rừng, vừa nuôi bò sữa, làm dịch vụ cày đất, xay xát, vừa nuôi cá nước ngọt kết hợp trồng sen…, không chỉ đạt thu nhập cao mà còn tạo việc làm cho nhiều người.

Thương binh Nguyễn Quốc Huy giỏi vận dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất cây trồng, trong vườn ngoài ruộng bốn mùa luôn xanh tốt lúa khoai, hoa màu các loại. Ông đã đầu tư đào ao nuôi cá nước ngọt kết hợp nuôi ếch lồng ngay trên mặt ao nuôi cá, đạt hiệu quả rất cao…

Trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2009-2014, Hội CCB xã Hòa Khương đã được bình chọn là đơn vị lá cờ đầu toàn thành phố trên lĩnh vực giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên.   

5 năm qua, cán bộ, hội viên CCB Hòa Khương đã hiến 2.875m2 đất, tự nguyện tháo dỡ 376 mét tường rào, cổng ngõ; chặt hạ hàng trăm cây ăn quả và cây lấy gỗ, đóng góp 313 triệu đồng, hơn 400 lượt ngày công để tham gia làm đường giao thông nông thôn theo chuẩn nông thôn mới.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

.