Kinh tế

Ngân sách không bổ sung ngoài dự toán

08:25, 06/03/2015 (GMT+7)

Tại Hội nghị đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015, Sở Tài chính nhấn mạnh chủ trương của thành phố là ngân sách sẽ không bổ sung ngoài dự toán trừ nhiệm vụ đột xuất, có tính cấp bách thành phố giao, đồng thời kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để giảm mạnh chi chuyển nguồn.

Năm 2015, Sở Tài chính tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Điều hành dự toán ngân sách năm 2015 bảo đảm cân đối, góp phần thực hiện thành công mục tiêu “Năm văn hóa, văn minh đô thị”; xây dựng phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2016, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố; tập trung đẩy nhanh quyết toán vốn đầu tư các công trình, hạng mục công trình hoàn thành; rà soát, đôn đốc các chủ dự án quyết toán dứt điểm các công trình đưa vào sử dụng từ năm 2013 trở về trước; rút ngắn thời gian, quy trình thẩm định giá mua sắm tài sản, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đúng quy định.

Trong năm 2014, thu cân đối ngân sách địa phương là 16.420 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách là 14.428 tỷ đồng, đạt 124% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 6.929 tỷ đồng đạt 131,5% dự toán; chi thường xuyên đạt 4.846 tỷ đồng, đạt 108,1% dự toán.

Công tác điều hành chi ngân sách được triển khai chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng dự toán giao, bảo đảm cân đối phù hợp với nguồn thu ngân sách. Để bảo đảm nguồn thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014, Sở Tài chính đã kịp thời tham mưu cho UBND thành phố Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu, đồng thời huy động được 400 tỷ đồng vốn tạm ứng tồn ngân kho bạc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương nhấn mạnh, nguồn thất thu hiện nay còn lớn, chi tiêu lãng phí còn nhiều; ngành tài chính cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tập trung quyết liệt, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, chi tiêu hợp lý, tiết kiệm; cùng các sở, ngành nhanh chóng triển khai Nghị định về các cơ chế đặc thù đối với Đà Nẵng; tiếp tục phát hành trái phiếu và trả nợ; xác định mức chi ngân sách, phân cấp nguồn thu hợp lý hơn.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc dừng triển khai hoặc thu hồi đối với những dự toán chi thường xuyên nhưng đến 30-6-2015 vẫn chưa thực hiện, đưa vào Quỹ dự phòng ngân sách. Bên cạnh đó, tập trung cổ phần hóa 2 doanh nghiệp lớn  là Công ty TNHH MTV Cấp nước và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị.

KHÁNH HÒA

.