Kinh tế

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể về nông nghiệp

08:13, 26/03/2016 (GMT+7)

Chiều 25-3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết đồng chủ trì Hội nghị tổng kết Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Quyết định 7303/QĐ-UBND của UBND thành phố về củng cố, phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trong nông nghiệp trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2008-2015; triển khai phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp giai đoạn 2016-2020.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho rằng: Kết quả đạt được sau 8 năm của KTTT là khá tích cực; một số hợp tác xã (HTX) đã đạt mức tăng trưởng khá, tốctốc độ tăng trưởng bình quân cao hơn chỉ tiêu nghị quyết đề ra; thành phần kinh tế này góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị-xã hội của thành phố.

Đồng chí Võ Công Trí cũng chỉ rõ hạn chế trong phát triển KTTT thời gian qua là: Còn nhiều HTX yếu kém, thậm chí yếu kém kéo dài. Tuy số lượng HTX có tăng, song chất lượng chưa chuyển biến; doanh thu và lợi nhuận của KTTT thấp, đa số HTX còn lúng túng trong sản xuất kinh doanh và chuyển đổi sang Luật HTX năm 2012. Những khó khăn, tồn tại trước đây chưa giải quyết dứt điểm, nhất là vấn đề công nợ.

Về nguyên nhân của hạn chế và yếu kém, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nêu rõ: Cấp ủy, chính quyền các cấp chưa thật quan tâm đến KTTT, chưa bám sát các nội dung của Nghị quyết 02 để triển khai có hiệu quả; từ đó các vướng mắc, khó khăn chưa giải quyết rốt ráo.

Nhận thức của lãnh đạo các cấp và cơ quan chức năng về vai trò vị trí của thành phần kinh tế này trong đời sống xã hội còn hạn chế; việc sơ kết, rút kinh nghiệm thực hiện nghị quyết chưa đến nơi đến chốn. Bản thân các HTX thiếu sự năng động, nhạy bén, cơ sở vật chất nghèo nàn, vốn liếng ít ỏi, năng lực quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ HTX  chưa tương xứng với yêu càu nhiệm vụ...

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTTT thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh: Phải tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02 với tinh thần quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, thu hút đông đảo thành viên ở nông thôn cùng tham gia để không ngừng đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới và phát triển nền nông nghiệp tiên tiến.

Trước mắt, tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại từ lâu nay; các HTX yếu kém kéo dài cần phải giải thể; chú trọng bổ sung đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực cho các HTX; củng cố, kiện toàn cơ quan quản lý điều hành HTX;  phấn đấu nâng số HTX khá lên trên 60%. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, lồng ghép việc thực hiện Nghị quyết 02 vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về KTTT trong đời sống xã hội, nhất là trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay; triển khai nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Đồng chí Võ Công Trí yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm triển khai Đề án phát triển KTTT trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020; triển khai kịp thời hiệu quả các chính sách nhằm khuyến khích hỗ trợ HTX. Việc hỗ trợ phải có trọng tâm, trọng điểm; chủ yếu về các lĩnh vực đất đai, tài chính, tín dụng, đào tạo nguồn nhân lực, thị trường tiêu thụ sản phẩm, kết nối cung cầu, tránh dàn trải, tràn lan. Phát huy vai trò của Mặt trận các cấp và các tổ chức đoàn thể, đối với việc tuyên truyền và hỗ trợ cho KTTT phát triển...

Được biết, hiện nay, trên địa bàn thành phố có 48 HTX nông nghiệp. Năm 2015, chỉ có 25 HTX có báo cáo tài chính, 11 HTX tạm ngừng hoạt động, 7 HTX chưa có doanh thu, 5 HTX mới thành lâp. Tổng vốn bình quân 1,3 tỷ đồng/ HTX, doanh thu bình quân 824 triệu đồng/ HTX( 2015), lợi nhuận bình quân 57 triệu đồng/ HTX. Từ năm 2009 đến cuối 2015, tổng kinh phí hỗ trợ cho kinh tế tập thể trong nông nghiệp 81,26 tỷ đồng...

Nguyễn Cầu

.