Kinh tế

Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới

07:43, 11/05/2016 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2015 và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hòa Vang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, do UBND thành phố tổ chức sáng 10-5.

Lãnh đạo thành phố và huyện Hòa vang tặng hoa lãnh đạo Bộ NN&PTNT và Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới Trung ương, nhân dịp huyện Hòa Vang đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới của Chính phủ.                                                                  Ảnh: NGUYỄN CẦU
Lãnh đạo thành phố và huyện Hòa vang tặng hoa lãnh đạo Bộ NN&PTNT và Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới Trung ương, nhân dịp huyện Hòa Vang đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới của Chính phủ. Ảnh: NGUYỄN CẦU

Cùng dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó ban Chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM Trung ương Trần Thanh Nam; Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hòa Vang, sự chung tay góp sức của các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp... trên địa bàn thành phố cho công cuộc xây dựng NTM ở Hòa Vang 5 năm qua. Ngay từ khi chủ trương được ban hành, cả hệ thống chính trị từ thôn, xã đến thành phố đã vào cuộc với quyết tâm xây dựng nông thôn Đà Nẵng không chỉ hoàn thiện, hiện đại và đồng bộ về kết cấu hạ tầng, kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng cao, an ninh trật tự giữ vững, hệ thống chính trị vững mạnh…

Đồng chí Võ Công Trí nhìn nhận, vẫn còn đó không ít hạn chế. Nổi cộm là nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân về công cuộc quan trọng này chưa thật đầy đủ, còn nặng tâm lý trông chờ, ỷ lại. Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành với địa phương trong giải quyết hồ sơ xây dựng các công trình NTM chưa đồng bộ, kịp thời; thủ tục còn rườm rà, nhiêu khê, tốn quá nhiều thời gian, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ.

Quy mô sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất chưa nhiều, các mô hình kinh tế tiêu biểu chậm nhân rộng; liên kết tiêu thụ nông sản chưa thật hiệu quả, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn còn ít; một số tiêu chí tuy đã đạt song chất lượng còn hạn chế...

Phát huy thành tựu đạt được trong 5 năm qua, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng NTM, trong đó chú trọng phát triển kinh tế theo hướng bền vững, hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân là nhiệm vụ hết sức nặng nề đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hòa Vang trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí  nhấn mạnh: Đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền về chương trình xây dựng NTM để mỗi người dân nhận thức sâu sắc về vai trò chủ thể của mình, từ đó hăng say đóng góp tiền của, công sức cho công cuộc quan trọng này.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể cho từng giai đoạn, tranh thủ mọi nguồn lực tiếp tục đầu tư nâng cấp các hạng mục thuộc hạ tầng nông thôn và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thành ủy giao Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục thực hiện chương trình chung tay góp sức xây dựng NTM ở Hòa Vang.

UBND thành phố chỉ đạo ban hành cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đồng thời chú trọng đầu tư có chiều sâu vào lĩnh vực này để đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tăng năng suất chất lượng sản phẩm nông nghiệp phục vụ đô thị giai đoạn 2016-2020”, phấn đấu đến năm 2020 không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân ở Hòa Vang đạt gần 50 triệu đồng/người/năm.

Cùng theo đó, đặc biệt chú trọng việc xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, triển khai hiệu quả Đề án “Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, xây dựng huyện thân thiện với môi trường”, nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch lên 100%.

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; xây dựng đời sống văn hóa nông thôn phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, địa phương. Phát huy dân chủ và vai trò chủ thể của tầng lớp nông dân, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh toàn diện...

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó ban Chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM Trung ương Trần Thanh Nam biểu dương và chúc mừng thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hòa Vang đạt được trong công cuộc xây dựng NTM thời gian qua.

Ông Trần Thanh Nam cho rằng, đây mới là bước khởi đầu, để xây dựng Hòa Vang xứng tầm là huyện NTM của thành phố lớn miền Trung, thời gian tới cần rà soát, đánh giá chất lượng các tiêu chí; qua đó chú trọng tái cơ cấu kinh tế phù hợp với xu thế đô thị hóa rất nhanh hiện nay. Cùng với việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng nông thôn đảm bảo đồng bộ, kết nối, cần ưu tiên xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm...

Sau 5 năm xây dựng NTM, Hòa Vang có những đổi thay vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực; đến nay, huy động tổng nguồn lực 2.411 tỷ đồng, trong đó nhân dân Hòa Vang đóng góp 392,3 tỷ đồng, cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ thôn, tổ đến huyện, thành phố, 10/11 xã đã về đích vào cuối năm 2015. Xã duy nhất chưa hoàn thành là Hòa Bắc đạt 17/19 tiêu chí, sẽ hoàn thành vào cuối năm 2016.

Trong phong trào sôi động xây dựng NTM suốt 5 năm qua ở Hòa Vang, đã có 1 tập thể, 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 41 tập thể, 15 cá nhân được UBND thành phố tặng Bằng khen.

Nguyễn Cầu

.