Kinh tế

Đẩy mạnh kết nối giao thương Đà Nẵng - Thái Lan

10:14, 02/06/2016 (GMT+7)

* Đà Nẵng xác định Thái Lan là thị trường trọng điểm thu hút đầu tư

Sáng 1-6, Hội chợ giao thương và Triển lãm ảnh Việt Nam - Thái Lan chính thức khai mạc tại Thương xá Chợ Hàn (số 23 Nguyễn Thái Học). Đây là chương trình xúc tiến thương mại, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố phối hợp với Hội Hữu nghị Việt - Thái thành phố và Thương xá Chợ Hàn tổ chức nhằm đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan (1976 - 2016). Tham dự buổi khai mạc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Thanh Vân; Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh Ureerat Ratanaprukse.

Phát biểu khai mạc tại hội chợ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết nhấn mạnh, đây là sự kiện rất ý nghĩa, thiết thực nhằm đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân thành phố Đà Nẵng và Thái Lan. Hội chợ cũng tạo cơ hội để các doanh nghiệp của hai nước trao đổi, giao thương hàng hóa, tạo điều kiện cho người tiêu dùng Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung được tiếp cận với những mặt hàng chất lượng cao xuất xứ từ Thái Lan.

Hội chợ lần này bao gồm chuỗi hoạt động phong phú như: Hội thảo “Cơ hội kinh doanh và đầu tư vào Đà Nẵng” nhằm giới thiệu môi trường đầu tư của thành phố Đà Nẵng đến các doanh nghiệp Thái Lan; Hội chợ giao thương hàng hóa Thái Lan có quy mô 50 gian hàng với nhiều mặt hàng chất lượng cao; triển lãm ảnh kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan; chương trình ẩm thực với các món ăn đặc trưng của Thái Lan; chương trình giao lưu văn nghệ giữa hai nước… Hội chợ diễn ra đến ngày 6-6.

QUỐC KHẢI

* Chiều 1-6, Trung tâm Xúc tiến đầu tư (TTXTĐT) Đà Nẵng phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và Thương xá Chợ Hàn - Khách sạn Centre Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Cơ hội kinh doanh và đầu tư vào Đà Nẵng” cho 40 doanh nghiệp Thái Lan thuộc các lĩnh vực tư vấn đầu tư, dịch vụ thương mại, logistics và sản xuất hàng gia dụng. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6-8-1976 - 6-8-2016).

Tại hội thảo, bà Huỳnh Liên Phương, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư Đà Nẵng đã giới thiệu tổng quát về môi trường đầu tư của thành phố. Đà Nẵng có những lợi thế cạnh tranh như vị trí địa lý ở cửa ngõ Hành lang kinh tế Đông - Tây, tiềm năng du lịch lớn, điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông thuận lợi…

Các doanh nghiệp Thái Lan đặc biệt quan tâm việc vận tải hàng hóa từ Thái Lan sang Đà Nẵng và ngược lại. Về lĩnh vực này, ông Tô Văn Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng kiêm Tổng Giám đốc Công ty Saigonship Đà Nẵng cho biết, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian, chất lượng vận chuyển và giá cả cho các doanh nghiệp. Một vài doanh nghiệp tại hội thảo đề nghị thành phố Đà Nẵng xem xét việc đặt văn phòng đại diện xúc tiến đầu tư và hỗ trợ logistics tại các thành phố Bangkok, Chiang Mai, Phuket (Thái Lan).

Tính đến tháng 5-2016, Đà Nẵng có gần 20 doanh nghiệp có quan hệ thương mại với Thái Lan. Bên cạnh đó, có hai doanh nghiệp Thái Lan đang đầu tư trực tiếp tại Đà Nẵng với vốn đầu tư hơn 10 triệu đồng. Theo bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Trưởng Phòng Hợp tác Đầu tư - TTXTĐT thành phố, Đà Nẵng xem Thái Lan là một trong những thị trường trọng điểm trong khối ASEAN để tích cực thu hút đầu tư trực tiếp trong thời gian đến, nhằm khai thác các lợi thế về chi phí vận chuyển và nhân lực khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) hình thành.

KHANG NINH

.