.
Hợp tác xã quản lý chợ

Mô hình hiệu quả

.

Trước thực trạng đất canh tác không còn, năm 2009, Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ sản xuất và kinh doanh tổng hợp Hòa Cường chuyển sang thực hiện chức năng quản lý chợ. Từ đó đến nay, HTX liên tục đạt tăng trưởng cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) và khẳng định đây là mô hình kinh tế khả thi cần nhân rộng.

Tại điểm cấp gạo nhân đạo do Hợp tác xã và tiểu thương của chợ tổ chức.  Ảnh: Hoài Nam
Tại điểm cấp gạo nhân đạo do Hợp tác xã và tiểu thương của chợ tổ chức. Ảnh: Hoài Nam

Trên diện tích 3.188m2 tại khu dân cư số 2 phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) được UBND thành phố cho thuê dài hạn, HTX đầu tư 5,19 tỷ đồng xây mới chợ Hòa Cường với khu nhà lồng hàng nghìn mét vuông; 32 ki-ốt bao quanh và các công trình phụ trợ, đủ điều kiện bố trí 300 hộ tiểu thương vào kinh doanh, buôn bán đủ các loại ngành hàng. Với mức thu chỉ hơn 300 nghìn đồng/tháng/quầy hàng diện tích 4-5m2, bao gồm phí mặt bằng, tiền điện nước… thế nhưng hiệu quả SXKD của HTX liên tục tăng trưởng cao và ổn định. Năm 2015, tổng doanh thu đạt 1,738 tỷ đồng, sau khi nộp 221 triệu đồng thuế Nhà nước, lợi nhuận 316 triệu đồng; được UBND thành phố tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc.

Chủ quầy hàng hai mặt tiền giữa trung tâm nhà lồng, chuyên bán tạp hóa, bà Trần Thị Huệ, chia sẻ: Điều kiện kinh doanh tại chợ rất tốt. HTX thu các loại phí thấp nên chúng tôi cũng đỡ lo. Tình hình an ninh trật tự ở chợ luôn bảo đảm, chưa bao giờ xảy ra mất mát. Bà con tiểu thương ở đây rất đoàn kết, luôn hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Chợ Hòa Cường vừa được UBND quận Hải Châu nâng cấp thành chợ loại 2, vì thế Ban Giám đốc HTX chú trọng công tác xây dựng văn  hóa thương mại. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc HTX cho biết: Với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho tiểu thương kinh doanh, buôn bán, từng bước xây dựng thành công chợ an toàn, văn minh, nhiều năm nay HTX đã triển khai các chương trình thiết thực như mỗi năm miễn các loại phí 10 ngày đầu năm cho toàn bộ tiểu thương, miễn thu phí mặt bằng 3 tháng đối với tiểu thương nghỉ sinh con; phối hợp với cơ quan chức năng làm Giấy đăng ký kinh doanh cho bà con tiểu thương… Đối với thu phí cũng vậy, HTX chủ trương thu mức thấp nhất để bà con có điều kiện kinh doanh; quầy hàng tại trung tâm nhà lồng chỉ đóng hơn 10.000 đồng/ngày.

Lâu nay, tại chợ Hòa Cường, HTX đặt thùng quyên góp từ thiện. Số tiền thu được sử dụng vào việc hỗ trợ các tiểu thương có hoàn cảnh khó khăn và các hộ nghèo tại 2 phường Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam. Chị Nguyễn Thị Thu Hương cho biết thêm: Tháng nào cũng vậy, 12 hộ nghèo tại địa phương được nhận mỗi hộ 10kg gạo từ số tiền quyên góp ở chợ.

Ngoài ra, HTX trích quỹ phúc lợi tặng quà cho con em tiểu thương nghèo khi vào năm học mới, dịp Tết tặng quà cho tiểu thương từ 60 tuổi trở lên thuộc chương trình “Xuân yêu thương”. Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện về vốn, hạn chế thấp nhất tình trạng tiểu thương phải vay nặng lãi từ bên ngoài, HTX có chương trình cho vay lãi suất ưu đãi. Đến nay, có 120 lượt tiểu thương đã được vay 1,14 tỷ đồng từ chương trình này. Không chỉ chú trọng xây dựng văn hóa thương mại, HTX còn quan tâm công tác an toàn thực phẩm tại các ngành hàng ăn uống, kinh doanh các mặt hàng cá, thịt, rau, củ, quả, gia vị…

Lần đầu tiên đến chợ Hòa Cường với mục đích phối hợp với HTX mở quầy giới thiệu và bán rau an toàn, tiến sĩ Lê Thị Minh Hằng, Phó khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) cho rằng, tuy quy mô không lớn như các chợ khác, song chợ Hòa Cường hội đủ các yếu tố của chợ văn minh, thuận lợi cho kinh doanh, buôn bán. Không gian chợ thoáng rộng, sạch sẽ, các khu vực ngành hàng bố trí hài hòa, hợp lý. “Được HTX tạo điều kiện mở quầy hàng bán rau an toàn ở vị trí thuận lợi nhất, tin chắc các loại thực phẩm an toàn sẽ tiêu thụ nhiều hơn các điểm khác do trường chúng tôi triển khai”, tiến sĩ Minh Hằng hy vọng.

Hoài Nam

;
.
.
.
.
.