.

Sức bật của HTX sản xuất hàng xuất khẩu

.

Ra đời sau so với các đơn vị hoạt động cùng lĩnh vực, song Hợp tác xã (HTX) Chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu Bảo Trung sớm khẳng định vị thế, sản xuất ổn định, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, mỗi năm xuất khẩu đạt 1,3 - 1,4 triệu USD.

Tại công đoạn kiểm tra, làm đẹp sản phẩm của HTX Bảo Trung.  Ảnh: Nguyễn Cầu
Tại công đoạn kiểm tra, làm đẹp sản phẩm của HTX Bảo Trung. Ảnh: Nguyễn Cầu

Nơi tạo việc làm cho nhiều lao động

Để làm ra sản phẩm mây, tre đan đáp ứng yêu cầu khách hàng Nhật Bản, HTX Chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu Bảo Trung phải triển khai nhiều công đoạn, từ sơ chế nguyên liệu, chế biến sợi trên các loại máy chuyên dùng đến đan sản phẩm theo đơn đặt hàng, hấp sấy trên dây chuyền công nghệ cao…

Làm việc tại HTX đã hơn 1 năm nay, chị Đặng Thị Hạnh, ở thôn Túy Loan Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang rất hài lòng với công việc đang làm. Chị Hạnh cho hay: “Đã làm nhiều đơn vị, nhưng đây là nơi em ở lại lâu nhất. Được làm việc trong nhà xưởng thoáng mát, môi trường trong lành, nhờ đó công việc đỡ vất vả. Ở đây chỉ làm 8 giờ/ngày, lương hưởng theo sản phẩm hơn 3 triệu đồng/tháng”.

Cũng như chị Hạnh, chị Nguyễn Thị Thơm, ở xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm việc tại nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng, nhưng khi đến với HTX Chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu Bảo Trung thì “kết” luôn, làm việc tại đây hơn 2 năm nay. Theo chị Thơm, lý do để chị gắn bó với HTX là công việc khá nhẹ nhàng, không chịu áp lực như các doanh nghiệp khác, hằng ngày 16 giờ 30 đã ra khỏi xưởng, có thời gian lo cho gia đình. Hơn nữa, làm ở HTX này công việc quanh năm, ít khi nghỉ vì không có việc làm. Ngoài lương hưởng theo sản phẩm, HTX có nhiều chính sách ưu đãi khác, công nhân có bữa ăn trưa, được thưởng vào các dịp lễ, Tết…

Ông Hà Tấn Vĩnh, Phó Giám đốc HTX cho biết: HTX thường xuyên có 60-70 nhân công làm việc. Ngoài ra, tại 5 cơ sở vệ tinh tại các vùng quê ở Quảng Nam chuyên gia công sản phẩm cho HTX có hơn 200 người cùng với đội ngũ lái xe hàng chục người chuyên vận chuyển hàng cho HTX…

Sản xuất, kinh doanh hiệu quả     

Liên tục nhiều năm nay, sản phẩm của HTX Chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu Bảo Trung đều xuất sang thị trưởng Nhật Bản. HTX đang sản xuất 9 mặt hàng, chủ yếu là khay đựng trà, quả… Năm 2015, HTX xuất khẩu 150.000 sản phẩm, doanh thu 1,3 triệu USD. Ông Vĩnh cho biết: “Để có sản phẩm đạt chất lượng quốc tế, các chuyên gia Nhật Bản thường xuyên đến HTX kiểm tra đầu ra sản phẩm, kiểm định chất lượng đầu vào, trang thiết bị máy móc và các công đoạn sản xuất…”.   

Nói về HTX Chế biến kinh doanh hàng xuất khẩu Bảo Trung, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng Nguyễn Hồng Vân cho rằng: Trong thành phần kinh tế tập thể của Đà Nẵng, HTX Bảo Trung là đơn vị không chỉ đầu tư cơ ngơi nhà xưởng, máy móc trang thiết bị bài bản, ứng dụng công nghệ trong chế biến sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường khó tính như Nhật Bản mà còn liên tục có sự tăng trưởng ổn định. Đây cũng là HTX tạo nhiều việc làm cho người lao động, nhất là khu vực nông thôn. Trong khi kinh tế HTX đang gặp không ít khó khăn, sự vươn lên của HTX Bảo Trung rất đáng để nhiều HTX khác học tập. Cũng theo ông Vân, để có thành quả này, trước hết đội ngũ lãnh đạo của HTX có tâm huyết, có chiến lược đầu tư đúng hướng và nhạy bén với cơ chế kinh tế thị trường, tạo bước đi hợp lý để duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là việc đào tạo nghề cho người lao động, mở nhiều cơ sở vệ tinh khai thác lao động nông nhàn tại các vùng quê và chăm lo chu đáo đến quyền lợi của người lao động…

Nguyễn Cầu

;
.
.
.
.
.