Kinh tế

Thủ tướng Chính phủ: Phải giữ được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 10%

09:08, 13/07/2016 (GMT+7)

Dù 6 tháng đầu năm, nhiều lĩnh vực như xuất khẩu và công nghiệp đều có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng theo Thủ tướng Chính phủ, ngành công thương cần phải đề ra nhiều giải pháp mới có thể hoàn thành kế hoạch ​chung của cả năm.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tại "Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2016 ngành công thương," diễn ra chiều nay (12/6) ​Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ​đã chỉ ra những ​dấu hiệu đi xuống của một số ngành sản xuất, theo đó mức tăng chỉ số công nghiệp (IIP) sau 6 tháng ở mức 7,5% thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,6% của cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm vẫn tiếp diễn, đặc biệt Bộ Công Thương vẫn chưa quản lý tốt lĩnh vực đa cấp và phân bón giả đã gây nhiều bức xúc cho xã hội.

Trong khi đó, ​việc thực hiện chiến lược quy hoạch ​một số ngành của Bộ Công Thương thời gian qua vẫn ​chưa hiệu quả, như chiến lược phát triển ngành thép, chiến lược phát triển ngành ôtô, hoặc ngành cơ khí...

Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập sâu, hàng loạt các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết hoặc có hiệu lực nhưng công tác tuyên truyền hội nhập quốc tế thời gian qua còn chậm, việc tổ chức bên trong như thế nào để phát huy mặt mạnh vẫn chưa làm tốt, kể cả nhận thức và hành động của doanh nghiệp còn chậm.

Trước những yêu cầu đặt ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành công thương cần đẩy nhanh việc tái cơ cấu, trong đó cần thay đổi cơ bản cách quản lý để xây dựng kinh tế thị trường.

"Việc nào thị trường làm tốt hơn thì để thị trường tự vận động, nhà nước chỉ tập trung vào những ​việc thị trường làm không tốt như tổ chức minh bạch, chống độc quyền. ​Quan trọng là phải giữ được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu ít nhất là 10%," Thủ tướng lưu ý.

Theo Vietnam+

.