Kinh tế

Phát triển Liên Chiểu xứng tầm đô thị lớn

07:58, 16/08/2016 (GMT+7)

Sau hơn một năm thực hiện Thông báo số 347-TB/TU ngày 1-4-2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về phương hướng xây dựng và phát triển quận Liên Chiểu trong những năm đến, quận đã tổ chức quán triệt nghiêm túc, xây dựng kế hoạch, đề án triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả.Vào ngày 18-7-2016, Thường trực Thành ủy có văn bản thống nhất chủ trương tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và kinh tế - xã hội trên địa bàn quận và chỉ đạo quận tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất Thông báo số 347-TB/TU đưa Liên Chiểu xứng tầm đô thị lớn phía tây bắc thành phố.

Cải tạo vỉa hè, cảnh quan đường Nguyễn Sinh Sắc để trở thành điểm nhấn cảnh quan đô thị của quận Liên Chiểu.
Cải tạo vỉa hè, cảnh quan đường Nguyễn Sinh Sắc để trở thành điểm nhấn cảnh quan đô thị của quận Liên Chiểu.

Theo Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Võ Công Chánh, trên cơ sở Thông báo số 347-TB/TU, Quận ủy đã cụ thể hóa thành 33 nội dung công việc cụ thể, chỉ đạo UBND quận và các ngành có liên quan triển khai thực hiện. Trong đó, có 11 nội dung đã hoàn tất; 4 nội dung hoàn thành các thủ tục và đang triển khai trong thực tế; 13 nội dung đang chờ ý kiến của UBND thành phố và các sở, ngành liên quan và 5 nội dung tập trung nghiên cứu xây dựng.

Theo đó, đã xây dựng 6 giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trên địa bàn quận đến năm 2020, đặc biệt là DN nhỏ và vừa. Công tác vận động giải tỏa đền bù tại các dự án trọng điểm như: Trục 1 - Tây Bắc, Khu số 2 và Khu số 7 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc được quận tập trung chỉ đạo, hoàn thành đúng tiến độ. Hoàn thành việc lập kế hoạch trung hạn về đầu tư các công trình hạ tầng xã hội giai đoạn 2016-2020; lập đề án trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn quận; xây dựng đề án giải quyết việc làm trên địa bàn quận giai đoạn 2015-2020 và đề án giảm nghèo giai đoạn 2015-2020, hiện đang triển khai thực hiện; hoàn thành xây dựng đề án xóa nhà ở xuống cấp giai đoạn 2015-2020.

Đang triển khai đầu tư xây dựng đường Nguyễn Như Hạnh, phấn đấu hoàn thành trong năm 2016 và đang tiến hành kiểm định, đền bù theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đối với tuyến đường nối đường Phạm Như Xương Hoàng Văn Thái.

“Sau hơn 1 năm thực hiện, những kết quả đạt được tuy chưa tạo nên sự phát triển vượt bậc, nhưng đã khẳng định tính đúng đắn, kịp thời của những chủ trương, chính sách theo tinh thần Thông báo số 347-TB/TU và bước đầu tháo gỡ những khó khăn, bất cập tồn tại nhiều năm, tạo đòn bẩy cho sự chuyển mình của địa phương”, Bí thư Quận ủy Võ Công Chánh cho biết. Nhiều công trình quan trọng làm thay đổi diện mạo đô thị của quận được phê duyệt và triển khai đầu tư, cơ sở hạ tầng được nâng cấp, đồng bộ.

Các dự án khơi dậy tiềm năng, phát triển kinh tế được nghiên cứu, tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững. Các thiết chế văn hóa bước đầu được hình thành. Cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục được tập trung đầu tư, bảo đảm tỷ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày, chất lượng giáo dục được nâng cao. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai hiệu quả, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt. Các vấn đề ô nhiễm môi trường được cải thiện, quản lý tài nguyên được kiểm soát tốt. Hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước ngày càng được chú trọng đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, gần dân, sát dân và nâng cao hiệu quả.

Quận ủy Liên Chiểu đã báo cáo, trình UBND thành phố đầu tư xây dựng nhà thiếu nhi, đầu tư tuyến đường dọc sông Cu Đê (từ cầu Nam Ô đến núi Hầm Vàng) và Đề án phát triển du lịch sông Cu Đê, xây dựng các khu thiết chế văn hóa trên địa bàn quận, đầu tư khu thiết chế văn hóa Quang Thành 3A, công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao Liên Chiểu giai đoạn 2, đầu tư công viên và vườn dạo trên khu đất trước Trung tâm Hành chính quận.

Quận đề xuất UBND thành phố về việc chọn địa điểm xây dựng cụm công nghiệp vừa và nhỏ để di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn; rà soát quy hoạch tổng thể, thống kê quỹ đất dự trữ để xây dựng kế hoạch trung, dài hạn đầu tư các công trình hạ tầng xã hội trên địa bàn quận đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; xây dựng hoàn thiện phương án quản lý, khai thác dịch vụ trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Ngoài ra, quận đang tiến hành xây dựng đề án liên kết hỗ trợ phát triển giữa các DN trên địa bàn Liên Chiểu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030...

Ngày 18-7-2016, Thường trực Thành ủy có văn bản chỉ đạo, quận tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất Thông báo số 347-TB/TU, tập trung 3 lĩnh vực chính: phát triển kinh tế, quản lý đô thị và bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm của quận; thúc đẩy triển khai các loại hình dịch vụ hậu cần khu công nghiệp, xây dựng đề án phát triển du lịch bền vững; khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ làm vệ tinh cho các khu công nghiệp (KCN); phối hợp tham mưu xây dựng quy hoạch về nhà ở cho công nhân lao động, các thiết chế văn hóa, bố trí quỹ đất để xây dựng cơ sở giáo dục mầm non trong KCN...

Quận chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, tổ chức thực hiện tốt chủ trương “4 an” của thành phố...

Đặc biệt, Thường trực Thành ủy cũng thống nhất chủ trương tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Liên Chiểu và giao UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp với quận thực hiện ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng các công trình: nhà thiếu nhi quận (tại đông nam khu ký túc xá sinh viên phía tây thành phố); tuyến đường dọc sông Cu Đê, đoạn từ cầu Nam Ô đến Hầm Vàng; công viên biển Nguyễn Tất Thành, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách; chợ loại 2 tại phường Hòa Hiệp Bắc (địa điểm đề xuất tại khu vực giáp ranh giữa tổ 87 và tổ 105, phường Hòa Hiệp Bắc); quy hoạch một bãi tắm đêm tại khu vực đường Nguyễn Chánh để đáp ứng nhu cầu tắm biển, giải trí về đêm của người dân và du khách; cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Sinh Sắc, nhất là cảnh quan đô thị.

Bài và ảnh: HOÀNG HIỆP

.