Tăng năng suất khai thác hải sản

.

Thời gian qua, mặc dù tình hình thời tiết trên biển không thuận lợi, nhưng hầu hết tàu cá trên địa bàn quận Sơn Trà đều nỗ lực ra khơi đánh bắt, mang về nguồn lợi hải sản có giá trị.

Quận Sơn Trà tiếp tục hỗ trợ đóng mới, nâng cấp tàu cá và lắp đặt các trang, thiết bị hiện đại phục vụ cho vươn khơi.
Quận Sơn Trà tiếp tục hỗ trợ đóng mới, nâng cấp tàu cá và lắp đặt các trang, thiết bị hiện đại phục vụ cho vươn khơi.

Đầu tháng 4-2018, UBND quận Sơn Trà tổ chức phát động ra quân đánh bắt vụ cá nam và khai thác hải sản với quyết tâm vượt giá trị 990 tỷ đồng. Ngư dân Huỳnh Quốc Việt, chủ tàu cá ĐNa 90729 TS (phường An Hải Bắc), Tổ trưởng Tổ khai thác hải sản số 12 cho biết, nhằm kịp thời hỗ trợ nâng cao hiệu quả đánh bắt trên biển, 4 chủ tàu cá trong tổ đã quy ước liên lạc mỗi ngày 2 lần vào giờ quy định. Mục đích là  để thông báo cho nhau về tình hình ngư trường đánh bắt, bảo vệ ngư dân, phân công hỗ trợ sửa chữa hoặc lai dắt tàu khi có sự cố hư hỏng, chết máy… Các tàu cũng đầu tư thêm ngư lưới cụ và các trang thiết bị hàng hải, nâng cấp hầm bảo quản cá tươi lâu, giúp đem lại giá trị kinh tế cao hơn.
“Năm 2017, tàu tôi có một người bị tai nạn lao động đã ảnh hưởng một chuyến đi biển, rồi đến tàu của ông Nguyễn Cu bị hỏng máy làm trở ngại hai chuyến biển, nhưng các thành viên trong tổ đã cùng hỗ trợ nhau khai thác. Cả tổ vẫn quyết định sản xuất ở ngư trường phía nam như Bình Định, Khánh Hòa… dù xuất hiện nhiều cơn bão. Nhờ quyết tâm vươn khơi nên sản lượng đánh bắt được 250 tấn, tăng hơn so với năm trước”, ông Việt chia sẻ.

Ngư dân Hồ Văn Hoang, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá ĐNa 90555 TS (phường Mân Thái) phấn khởi nói: “Đúng là năm vừa qua thời tiết xấu liên tục, việc đánh bắt hải sản không thuận lợi, nhưng tàu của tôi vẫn bám biển dài ngày. Công việc đánh bắt vừa mang lại giá trị kinh tế cho ngư dân, lại vừa bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước. Ngoài việc tự đầu tư mua thêm ngư lưới cụ, tàu cá của tôi còn được các cơ quan chức năng hỗ trợ lắp đặt một số trang, thiết bị hiện đại, giúp cho những chuyến đi biển an toàn, đem về nhiều hải sản”.

Nhờ trang bị tối đa về thiết bị an toàn hàng hải nên thời gian gần đây, nhiều tàu cá của ngư dân giảm thiểu được rủi ro. Ngư dân Nguyễn Hiền, chủ tàu cá ĐNa 90242 TS (phường Nại Hiên Đông), Tổ trưởng tổ khai thác hải sản số 4 cho hay: “Cả tổ chúng tôi có 12 tàu cá với tổng công suất 5.953 CV. Các thành viên trong tổ rất chịu khó mua sắm trang thiết bị nghề cá, hệ thống thông tin liên lạc tầm xa để đánh bắt ngư trường rộng hơn. Đặc biệt, trong năm 2017, có 2 thành viên đóng mới tàu cá theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố. Vì vậy, sản lượng đánh bắt hải sản tăng mạnh với 500 tấn cá xuất khẩu và 450 tấn cá tiêu thụ nội địa, 120 lao động có thu nhập ổn định. Trong thời gian đến, cả tổ phấn đấu đóng mới, nâng cấp tàu cá và khai thác ở những ngư trường mới để nâng cao hiệu quả đánh bắt”.

Theo UBND quận Sơn Trà, hiện toàn quận có 1.183 tàu, thuyền khai thác hải sản với tổng công suất là 227.602 CV, trong đó có 405 tàu có công suất trên 90 CV, tăng 66 chiếc so với cuối năm 2016. Năm 2017, giá trị khai thác hải sản của quận đạt 945,5 tỷ đồng với sản lượng đánh bắt đạt 24.392 tấn. UBND thành phố đã hỗ trợ kinh phí 11,44 tỷ đồng để đóng mới 30 tàu cá, Trung tâm Khuyến ngư-nông-lâm thành phố hỗ trợ ngư dân 2 máy định vị tích hợp hải đồ màu, 1 ngư dân được hỗ trợ chuyển đổi sang nghề lưới rê chuồn, 3 ngư dân được hỗ trợ khay bảo quản sản phẩm. Về phía quận hỗ trợ 7 máy định vị tích hợp hải đồ màu cho 7 tàu cá xa bờ, 15 bè cứu sinh cho 15 tàu, lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời trên 3 tàu cá…

Năm 2018, quận Sơn Trà tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản, nhất là hỗ trợ đóng mới, nâng cấp tàu cá và lắp đặt các trang, thiết bị hiện đại phục vụ vươn khơi, đánh bắt, bảo quản hải sản. Các ngành chức năng thường xuyên bám sát tình hình hoạt động khai thác để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngư dân. Khuyến khích ngư dân đầu tư thêm nhiều thiết bị hàng hải hiện đại và chủ động phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tàu cá. Các tổ khai thác hải sản xa bờ nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò để nâng cao giá trị kinh tế, hiệu quả đánh bắt, bảo đảm an toàn trên biển…

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết: “Năm nay, quận phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu khai thác 25.280 tấn hải sản với ước tính giá trị hơn 990 tỷ đồng. Quận sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, lãnh đạo các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chủ tàu cá khai thác hải sản đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.

Bài và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
.
.
.
.
.
.