Gương điển hình nông dân giỏi

.

Vợ chồng anh Trần Viết Bửu (43 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Dung (34 tuổi) ở phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) trồng hoa, cây cảnh đạt hiệu quả cao, tạo việc làm cho nhiều lao động và tích cực đóng góp thực hiện an sinh xã hội tại địa phương.

Anh Bửu chăm sóc hoa.
Anh Bửu chăm sóc hoa.

Gặp nhau ở Trường Đại học Nông nghiệp 2 (Thành phố Hồ Chí Minh) trong những năm học tập và công tác tại đây, anh chị nên nghĩa vợ chồng vào năm 2002. Sau đó anh Bửu đưa vợ về quê lập nghiệp và gắn bó với nghề trồng hoa, cây cảnh hơn 10 năm nay.

Vườn của vợ chồng anh Bửu rộng 3.000m2 tại khu vực ngã tư đường Phan Hành Sơn - Hoài Thanh trên địa bàn phường Mỹ An. Nơi đây quanh năm rực rỡ sắc màu các loại hoa, từ những giỏ dạ yến thảo, tiểu trúc, son môi, trầu bà, dừa cạn giá chỉ 5.000 đồng - 7.000 đồng, đến các chậu nguyệt quế, lộc vừng, cần thăng, tùng la hán giá mỗi chậu vài chục triệu đồng. Chỉ riêng hoa lan đã có gần 10 loại khác nhau như: lan ý, nghinh xuân, dendro, vanda, long tu... Đặc biệt, vận dụng kỹ thuật mới, anh Bửu đã trồng hàng trăm chậu hoa lưỡi hổ để tạo cân bằng sinh thái. “Những loại hoa khác ban ngày thải khí oxy, hút khí cacbonic; ban đêm thải cacbonic, hút oxy, nhưng hoa lưỡi hổ lại quang hợp theo quy trình ngược lại, tạo ra sự tương hỗ trong quá trình phát triển”, anh Bửu chia sẻ.

Vợ chồng anh Bửu đầu tư xây dựng nhà lưới và lắp đặt hệ thống tưới nước khắp vườn; trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh theo hướng hữu cơ, chủ yếu sử dụng các loại phân sinh học; tạo việc làm thường xuyên và việc làm thời vụ cho gần 10 lao động. Cây cảnh có nhiều dáng thế đặc sắc như huyền nhai, thác đổ, siêu phong... Theo anh Bửu, các loại hoa cũng như cây cảnh phải xanh đều từ gốc tới ngọn, màu sắc lung linh, óng ánh thì khách mới ưa thích. Cùng quan điểm, chị Dung chia sẻ thêm: “Nhu cầu thưởng thức hoa, cây cảnh của người dân ngày càng cao, sản phẩm đẹp và bắt mắt mới dễ tiêu thụ”.
Yêu hoa, yêu nghề, anh Bửu và chị Dung đã đặt tên cơ sở hoa cảnh của mình là “Hai Nông Dân” với sản phẩm bán quanh năm, bình quân doanh thu mỗi ngày từ 4-7 triệu đồng.

Anh chị còn kết hợp kinh doanh vật tư làm vườn và tượng gỗ các loại. Ngoài việc làm giàu cho bản thân, anh Bửu luôn tận tâm hướng dẫn kỹ thuật trồng hoa, cây cảnh cho những ai có nhu cầu. Anh còn được nhiều đơn vị mời làm báo cáo viên tại các lớp tập huấn trồng hoa, cây cảnh. Vợ chồng anh thường xuyên gương mẫu ủng hộ các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, khuyến học khuyến tài. Mỗi dịp đón xuân mới, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) và Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6), anh chị lại dành 100 suất quà tặng hộ chính sách, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

 Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, anh chị còn nhiệt tình tham gia công tác địa phương, anh Bửu được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Mỹ An và Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân quận Ngũ Hành Sơn. Đã nhiều năm, vợ chồng anh được tặng danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi”, “Nông dân tiêu biểu” và báo cáo điển hình tại nhiều hội nghị;  được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen. Nói về cơ sở trồng hoa, cây cảnh của vợ chồng anh Bửu, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Đình Khánh Vân nhấn mạnh: “Mô hình này phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp đô thị và góp phần làm đẹp cảnh quan, môi trường của thành phố”.  

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.
.