Khu Công nghệ thông tin tập trung: Đẩy nhanh tiến độ thi công mặt bằng

.

Điểm nghẽn về mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp trong thu hút đầu tư ở năm 2018 đang được tháo gỡ. Năm 2019, Khu Công nghệ thông tin tập trung đạt dấu mốc mới khi nhiều hạng mục dự án đang về đích, sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Dự án Khu Công nghệ thông tin đang được triển khai thi công 3 ca mỗi ngày để hoàn thành đưa vào khai thác mặt bằng ngay từ đầu năm 2019.
Dự án Khu Công nghệ thông tin đang được triển khai thi công 3 ca mỗi ngày để hoàn thành đưa vào khai thác mặt bằng ngay từ đầu năm 2019.

Cuối năm 2018, nhiều hạng mục công trình của dự án Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin được thi công hối hả. Để tạo điều kiện cho thi công san nền, công tác giải phóng mặt bằng được UBND thành phố đôn đốc triển khai thực hiện.

Dự án Khu Công nghệ cao có tổng diện tích thu hồi là 11.297.648m2 với tổng số 2.970 hồ sơ; trong đó, đất, nhà ở có 531 hồ sơ, đất nông nghiệp có 2.439 hồ sơ. Đến cuối năm 2018, đã có 2.856 hồ sơ bàn giao mặt bằng, còn lại 114 hồ sơ. Về việc giải tỏa, thi công tuyến đường bao hồ Hòa Trung, hiện nay còn lại 12 hồ sơ cần phải giải tỏa ưu tiên trên đoạn đầu tuyến.

Theo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, công tác giải phóng mặt bằng từ sau tháng 9-2018 đã có sự chuyển biến đáng kể. Theo đó, tiến độ triển khai thi công hạ tầng được đẩy nhanh.

Các đơn vị quản lý dự án, đơn vị thi công đã tổ chức tiếp dân 122 hồ sơ và các hộ giải tỏa ký bàn giao mặt bằng 90/122 hồ sơ, tiến độ thi công các hạng mục cầu C5, kênh thoát lũ hồ Hòa Trung, Trung tâm ươm tạo... đúng cam kết.

Tuy nhiên, việc thi công từ cầu C5 sang phía Khu Công nghệ thông tin tập trung hiện đang vướng đường bê-tông hiện trạng. Nhà thầu đã triển khai dọn dẹp mặt bằng, đắp đất... nhưng do mưa liên tục nên ảnh hưởng đến công tác đắp đất.

Cầu C5 khớp nối giữa Khu Công nghệ cao và Khu Công nghệ thông tin, đồng thời cũng là điểm khớp nối giữa đường tránh hầm đường bộ Hải Vân và đường cao tốc La Sơn-Túy Loan. Cầu C5 bắc qua kênh thoát lũ Hòa Liên, từ khu vực hồ Hòa Trung đi xuống để thoát nước trong mùa mưa bão, chính vì vậy đây là một vị trí rất quan trọng trong tổng thể dự án.

Khu phụ trợ Khu Công nghệ cao có tổng diện tích thu hồi là 1.023.100m2 với tổng số 433 hồ sơ; trong đó, đất, nhà ở có 109 hồ sơ, đất nông nghiệp có 324 hồ sơ; hiện đã có 302 hồ sơ bàn giao mặt bằng, còn lại 131 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng.

Các đơn vị đang tập trung vận động, giải tỏa tuyến đường kết nối và khu vực chống ngập úng của khu phụ trợ. Cụ thể, ở tuyến đường số 5 khu phụ trợ đã bàn giao mặt bằng được 21/26 hồ sơ, ở đường công vụ từ cầu C9 (Khu Công nghệ thông tin sang Khu Công nghệ cao) còn lại 4 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng; hiện tại khu vực chống ngập úng của khu phụ trợ có 18 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng, tại khu vực đường công vụ phục vụ thi công còn lại 3 hồ sơ.

Dự án Khu Công nghệ thông tin tập trung hiện tiến độ triển khai nhanh chóng. Các tuyến giao thông, thoát nước, cấp điện... đã cơ bản hoàn thành; hệ thống thoát nước thải đã thi công được 40% khối lượng, vật tư tập kết về công trường đạt 70%, việc đấu nối về nhà máy xử lý nước thải Khu Công nghệ cao sẽ triển khai trong dự án khớp nối hạ tầng.

Công ty CP Phát triển Khu Công nghệ thông tin tập trung cho biết, công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi đã tác động tích cực đến thi công hạ tầng. Tiến độ và khối lượng thực hiện dự án đến cuối năm 2018 về san nền  đã cơ bản hoàn thành; hạ tầng giao thông đạt 90% khối lượng. Hệ thống tuynel kỹ thuật đạt 70% khối lượng.

Việc thi công hạ tầng cấp điện 22kV đạt 70% khối lượng; điện chiếu sáng giao thông, thoát nước thải, cây xanh cảnh quan đạt 50% khối lượng. Hiện nay, Công ty CP Phát triển Khu Công nghệ thông tin đang triển khai thi công tuyến đường nối từ Khu Công nghệ thông tin tập trung sang Khu Công nghệ cao; dự kiến thông tuyến trước Tết Kỷ Hợi.

Ngay trong quý 1-2019, Khu Công nghệ thông tin về cơ bản hoàn thiện giai đoạn 1 với diện tích trên 120ha, sẵn sàng đáp ứng về mặt bằng để thu hút đầu tư, bảo đảm cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Bài và ảnh: TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.
.