Ngư dân Đà Nẵng trúng đậm vụ cá giáp Tết

.

ĐNO - Rạng sáng 2-2 (tức 28 Tết Kỷ Hợi), hàng chục tàu cá của ngư dân miền Trung tấp nập cập cảng cá Thọ Quang mang về nhiều "lộc biển" từ ngư trường truyền thống Hoàng Sa. Nhiều tàu cá của ngư dân Đà Nẵng cũng mang về hàng tấn cá cờ, ngừ, thu, dỗi…

Các tàu cá của ngư dân Đà Nẵng cập cảng ngày giáp Tết mang về hàng tấn cá ngừ, thu và cá cờ.
Các tàu cá của ngư dân Đà Nẵng cập cảng ngày giáp Tết mang về hàng tấn cá ngừ, thu và cá cờ.

800 triệu đồng là tổng lợi nhuận mà ông Huỳnh Quốc Việt (trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), chủ tàu cá ĐNa 90729 TS thu được sau 3 chuyến ra khơi đánh bắt được 20 tấn cá ngừ, thu, cờ… từ ngày đầu năm 2019 đến nay. “Tôi chia cho 11 bạn thuyền khoảng 30 triệu đồng/người để ăn Tết”, ông Huỳnh Quốc Việt phấn khởi nói.

Các chuyến tàu cá cập cảng vào rạng sáng 2-2 mang về từ ngư trường Hoàng Sa từ 1-4 tấn cá ngừ, thu, cờ…; giá cá tăng gấp 1,5-2 lần so với 5 ngày trước đó nên các chủ tàu thu lợi nhuận cao.

Các thương lái mua cá ngừ và cá cờ tại tàu cá cập cảng với giá từ 90.000-110.000 đồng/kg (cao gấp đôi so với ngày 29-1), cá thu từ 300.000-350.000 đồng/kg (cao gấp 1,6-1,8 lần). Giá cao, nhiều tàu còn đánh bắt được cá to, cá thu phổ biến từ 2-5kg/con, cá cờ từ 2-10kg/con… nên cho giá trị càng cao.

Đặc biệt, tàu cá ĐNa 90998 TS (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) còn đánh bắt được 2 con cá cờ nặng 55kg và 56kg . “Chuyến biển này chúng tôi thu được khoảng 500 triệu đồng”, một thuyền viên tàu cá ĐNa 90998 TS cho biết.

Còn ông Nguyễn Diếc (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà), chủ tàu cá ĐNa 90431 TS cho hay: “Chuyến biển này chúng tôi đi 10 ngày và đã đánh bắt 2 tấn cá ngừ, thu, cờ. Với giá bán cá cao, chúng tôi quyết định cho tàu về sớm để anh em bạn thuyền còn lo Tết cho gia đình”.

images1498169_Ca_ngu_thu_2-copy.gif
Ngư dân phấn khởi vì giá cá ngừ, cá thu tăng cao vào những ngày giáp Tết.

Tính từ ngày 20-1 (ngày 15 tháng Chạp) đến nay, có khoảng 800 chuyến tàu cá cập cảng Thọ Quang với sản lượng cá đưa vào chợ đầu mối thủy sản khoảng 4.200 tấn.

Ông Nguyễn Lại, Trưởng phòng Khai thác và Dịch vụ, Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang cho hay, những ngày cận Tết này, lượng hải sản về từ các vùng biển nhiều. Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang duy trì thường xuyên lực lượng để tăng cường sắp xếp, hướng dẫn tàu thuyền ra vào cảng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc bốc dỡ hải sản.

Tàu cá ĐNa 90998 TS đánh bắt được 2 con cá cờ nặng 55kg và 56kg.
Tàu cá ĐNa 90998 TS đánh bắt được 2 con cá cờ nặng 55kg và 56kg.
Tàu cá ĐNa 90431 TS thu được 2 tấn cá ngừ, thu và cá cờ sau 10 ngày đánh bắt trên biển.
Tàu cá ĐNa 90431 TS thu được 2 tấn cá ngừ, thu và cá cờ sau 10 ngày đánh bắt trên biển.
Mỗi thuyền viên tàu cá ĐNa 90729 TS được nhận 30 triệu đồng để lo Tết cho gia đình sau 3 chuyến biển mang về 20 tấn cá ngừ, thu và cá cờ.
Mỗi thuyền viên tàu cá ĐNa 90729 TS được nhận 30 triệu đồng để lo Tết cho gia đình sau 3 chuyến biển mang về 20 tấn cá ngừ, thu và cá cờ.
 Các loại cá mang về từ vùng biển Hoàng Sa được đưa vào chợ đầu mối thủy sản.
Các loại cá mang về từ vùng biển Hoàng Sa được đưa vào chợ đầu mối thủy sản.
Tiều thương của các chợ trên địa bàn thành phố đưa
Tiểu thương của các chợ trên địa bàn thành phố đưa "lộc biển" đến người tiêu dùng.

    Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.