Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch

.

Trong 2 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Đà Nẵng chủ trương phát triển du lịch mang tính chuyên nghiệp, hiện đại, khai thác tối ưu nguồn lực và lợi thế địa phương.

Hạ tầng du lịch Đà Nẵng đã có bước phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây.
Hạ tầng du lịch Đà Nẵng đã có bước phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, thành phố xác định đầu tư kết cấu hạ tầng là yếu tố then chốt tạo động lực phát triển du lịch; đồng thời vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư cho hạ tầng du lịch. Giai đoạn 2017-2019, Đà Nẵng đã xây dựng các tuyến đường ven biển, các lối đi cho người đi bộ, hệ thống các bãi tắm công cộng, nhà vệ sinh công cộng... Cùng với các tuyến đường bộ, phát triển tuyến đường sông tạo thuận lợi kết nối và góp phần thu hút du khách. Đối với dự án nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa (giai đoạn 2) đã đưa vào khai thác 2 bến tàu mới. Ngoài ra, cảng Đà Nẵng đã đầu tư thêm 2 xe điện 12 chỗ, nâng tổng số lên 4 xe chuyên chở khách du lịch từ tàu ra cổng và ngược lại; bên cạnh đó, có 17 tàu du lịch đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Để từng bước hiện thực hóa các mục tiêu, thành phố đã tập trung xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng và chất lượng cao trên cơ sở phát huy giá trị du lịch độc đáo có thế mạnh nổi trội, từng bước tạo dựng hình ảnh, thương hiệu cho du lịch Đà Nẵng. Nhiều sản phẩm du lịch, khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế đã đạt các giải thưởng du lịch uy tín thế giới, đi kèm đó là việc đăng cai tổ chức thành công nhiều sự kiện, hội nghị quy mô quốc tế đã góp phần khẳng định vị thế của du lịch Đà Nẵng đối với du khách trong và ngoài nước.

Từ nhiều năm nay, cùng nội lực của mình, thành phố tiếp tục duy trì mối liên kết giữa các địa phương lân cận là Thừa Thiên Huế và Quảng Nam theo chương trình Cụm du lịch trọng điểm miền Trung. Các địa phương trong thành phố thực hiện xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng như: UBND huyện Hòa Vang thuê chuyên gia tư vấn, hướng dẫn các hộ dân tại Tà Lang - Giàn Bí xây dựng homestay phục vụ du lịch cộng đồng; tổ chức tham quan, học tập mô hình dệt thổ cẩm tại Quảng Nam cho hội viên phụ nữ Cơ tu (xã Hòa Bắc) nhằm khôi phục làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Đối với địa bàn trọng điểm về du lịch như Sơn Trà, bà Võ Thị Phương, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận cho hay, những năm gần đây, phòng đã tham mưu cho UBND quận tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - du lịch nhằm hấp dẫn du khách. Đơn cử như lễ hội cầu ngư được chú trọng phần hội để tăng sức hấp dẫn với các phần thi ngoáy thúng, gánh cá, đan lưới, ẩm thực miền biển, trưng bày các sản phẩm đặc trưng của người dân địa phương miền biển... Ngoài ra, quận Sơn Trà cũng nhận thấy, để đưa Đà Nẵng trở thành thành phố sự kiện và giảm tính mùa vụ, khuyến khích du khách đến quanh năm, thì thành phố cần xây dựng các sự kiện một cách quy mô, bài bản hơn.

Thời gian tới, thành phố chỉ đạo tập trung thực hiện những giải pháp về phát triển sản phẩm du lịch, đầu tư hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch đi đôi với đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; phát triển thị trường, xúc tiến quảng bá thương hiệu, gắn liền với đầu tư và chính sách phát triển; tạo mọi điều kiện thuận lợi, triển khai thực hiện hợp tác quốc tế về du lịch; cải cách thủ tục hành chính… Đà Nẵng cũng đang tập trung huy động các nguồn lực đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng tại các trung tâm du lịch nhằm hình thành các khu, điểm du lịch quốc gia và địa phương theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Sở Du lịch sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả các đề án du lịch “Khu phố Du lịch An Thượng”, “Phố chuyên doanh phục vụ du lịch”… Cạnh đó, triển khai công tác phát triển thể thao, giải trí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm 2018-2020; đẩy mạnh sản xuất mở rộng thị trường sản phẩm hàng lưu niệm đặc trưng của thành phố; kêu gọi đầu tư các dự án du lịch sinh thái, văn hóa mới… đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như Nghị quyết 08-NQ/TW đặt ra.

Bài và ảnh: MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.