Doanh nghiệp Hà Lan tìm cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng

Sáng 22-8, tiếp và làm việc với đoàn gồm 14 doanh nghiệp Hà Lan do Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh Carel Richter dẫn đầu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, năm 2018, kim ngạch xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Hà Lan ước đạt 13 triệu USD (tăng 13% so với năm 2017), kim ngạch nhập khẩu từ Hà Lan ước đạt 420.000 USD (tăng 10,5% so với 2017).

Một số doanh nghiệp Đà Nẵng có quan hệ xuất nhập khẩu với Hà Lan là Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ, Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, Công ty TNHH Associated Việt Nam, Công ty TNHH Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Duy Thành, Công ty TNHH Tiến Thắng... Hiện có 5 doanh nghiệp Hà Lan đang hoạt động tại Đà Nẵng (Công ty TNHH Năng lượng mặt trời, Công ty TNHH Hệ thống nhúng Sioux, Công ty TNHH Greenstar ELC, Công ty TNHH Eurasian Corp, Công ty TNHH MTV The Wave) với tổng vốn đầu tư là 488.000 USD.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Đà Nẵng đang nỗ lực trở thành thành phố thông minh, trong đó chú trọng xây dựng mô hình đô thị sân bay và cảng biển. Tháng 4 vừa qua, Sở Xây dựng phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan và Công ty Royal Haskoning DHV tổ chức hội thảo về mô hình thành phố sân bay và ký kết ý định thư, mở ra các cơ hội, khả năng hợp tác trong lĩnh vực này. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao kinh nghiệm và trình độ của các doanh nghiệp Hà Lan trong lĩnh vực công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, quản lý nước thải công nghiệp, giảm rủi ro thiên tai...; đồng thời, bày tỏ mong muốn được hợp tác với Hà Lan để xây dựng các giải pháp phù hợp cho Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp Hà Lan giới thiệu về lĩnh vực hoạt động và tiềm năng hợp tác của mình. Ông Carel Richter cho biết, đa phần các doanh nghiệp này đều đã có kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam và mong muốn mở rộng đến Đà Nẵng; cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư giữa Hà Lan và Đà Nẵng trong các lĩnh vực mà thành phố đang quan tâm.

KHANG NINH
 

;
;
.
.
.
.
.