Tạo nền tảng vững chắc cho khởi nghiệp

.

Những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có nhiều hình thức hỗ trợ cho khởi nghiệp Đà Nẵng, từ đồng hành trực tiếp với các dự án cho đến kết nối nguồn vốn, sàng lọc ý tưởng đầu vào...

Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ chi phí để các dự án khởi nghiệp tham gia các ngày hội triển lãm khoa học công nghệ toàn quốc. (Ảnh chụp tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ miền Trung, tổ chức vào tháng 6-2019 ở Đà Nẵng). Ảnh: PHONG LAN
Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ chi phí để các dự án khởi nghiệp tham gia các ngày hội triển lãm khoa học công nghệ toàn quốc. (Ảnh chụp tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ miền Trung, tổ chức vào tháng 6-2019 ở Đà Nẵng). Ảnh: PHONG LAN

Đồng hành với dự án

Công ty TNHH MTV Công nghệ sinh học Minh Hồng (Công ty Minh Hồng), phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu là một trong những doanh nghiệp xã hội tiêu biểu tại Đà Nẵng. Xuất phát từ một dự án khởi nghiệp được Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng ươm tạo, công ty đã tạo việc làm cho hàng trăm chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bằng việc sản xuất các loại nước tẩy rửa, sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân từ chế phẩm sinh học. Chị Trịnh Thị Hồng, Giám đốc Công ty Minh Hồng cho biết: Hiện Công ty Minh Hồng đã có mạng lưới đối tác và khách hàng trên khắp cả nước, với doanh thu hằng tháng hơn nửa tỷ đồng.

Chị Hồng kể, năm 2015, thông qua một bài báo giới thiệu về sản phẩm, chị bày tỏ nguyện vọng được thành phố hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm của mình. Sau bài báo ấy, Sở KH&CN đã trực tiếp hỗ trợ chị kiểm định và công bố chất lượng sản phẩm, đăng ký sở hữu trí tuệ miễn phí.

Đến năm 2016, sở lại tiếp tục giúp chị Hồng viết đề án nghiên cứu khoa học dựa trên các sản phẩm của công ty, làm cơ sở để nhận khoản hỗ trợ 100 triệu đồng. Chị Hồng nói: “Tôi vốn là một nông dân khởi nghiệp, không biết gì về nghiên cứu khoa học, đến làm hồ sơ giấy tờ cũng vất vả. Sự giúp đỡ của Sở KH&CN trong những năm đầu tiên dự án ra đời mang ý nghĩa quyết định để được Công ty Minh Hồng của ngày hôm nay”. Hiện hằng năm, chị Hồng vẫn tham gia các chương trình tập huấn khởi nghiệp, đổi mới công nghệ do Sở KH&CN tổ chức. Chị cùng một số doanh nghiệp khởi nghiệp khác được tài trợ kinh phí tham dự triển lãm, hội chợ khoa học công nghệ trên khắp cả nước.

Bên cạnh việc trực tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, Sở KH&CN còn đóng vai trò kết nối các nguồn lực khởi nghiệp trong xã hội. Đầu tháng 8 vừa qua, sở tổ chức hội thảo “Hỗ trợ xây dựng và vận hành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương”, tọa đàm “Kết nối nhà đầu tư và giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp”. Giám đốc Sở KH&CN thành phố Thái Bá Cảnh cho biết, những năm qua, dẫu Đà Nẵng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện khởi nghiệp lớn(SURF 2017, 2018, Techfest 2018) tạo được tiếng vang về khởi nghiệp trên toàn quốc, song số doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn còn ít, mối liên kết giữa doanh nghiệp truyền thống và khởi nghiệp vẫn chưa vững chắc. Tại các buổi gặp mặt, các doanh nghiệp lớn, hiệp hội doanh nghiệp… trên địa bàn thành phố đã tìm hiểu tiềm năng đầu tư cho khởi nghiệp, cơ hội hợp tác để hai bên cùng phát triển. Đơn cử, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng khẳng định sẽ hợp tác với các dự án khởi nghiệp du lịch để tìm thị trường, thử nghiệm các sản phẩm mới...

Khoa học và công nghệ - nền tảng của khởi nghiệp

Khởi nghiệp không dễ, nên rất cần sự hỗ trợ của các cấp và sự chung tay vào cuộc của cộng đồng. Các dự án khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất. Hiện tại, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có khoảng trên 30 doanh nghiệp khởi nghiệp và thành phố cũng đã có một số chính sách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó có những chính sách về KH&CN. Các doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ được hỗ trợ trong nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, hỗ trợ về bảo hộ quyền sỡ hữu trí tuệ, thành lập doanh nghiệp KH&CN.

Bên cạnh đó, các khởi nghiệp còn được hỗ trợ các dự án khởi nghiệp, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp tại các hội chợ, triển lãm… và hỗ trợ thúc đẩy kinh doanh. Thành phố cũng xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 nhằm triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp…

Có thể thấy hệ sinh thái khởi nghiệp của Đà Nẵng đang có những bước đi tích cực, cộng đồng các doanh nghiệp khởi nghiệp đã bắt đầu phát triển, nhiều tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ra đời và hoạt động có hiệu quả. Thành công bước đầu của hệ sinh thái khởi nghiệp, bên cạnh nỗ lực của chính quyền hỗ trợ cho các ý tưởng, các dự án khởi nghiệp và sự ủng hộ của cộng đồng đã khích lệ tinh thần khởi nghiệp của thành phố mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây sẽ là động lực, là bệ phóng vững chắc để các khởi nghiệp tự tin rẽ sóng vươn ra biển lớn.

VŨ BÍCH HẬU - PHONG LAN

;
;
.
.
.
.
.