Đề xuất 507 tỷ đồng đầu tư công trình Bảo tàng Đà Nẵng

.

UBND thành phố vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố, đề nghị quyết định chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng và khuôn viên số 44 Bạch Đằng, 31 Trần Phú để làm Bảo tàng Đà Nẵng với tổng mức đầu tư 507,76 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố.

Theo đó, sẽ tháo dỡ khối nhà ngang 2 tầng ở số 42 Bạch Đằng, tháo dỡ khối nhà ngang 3 tầng và khối nhà để xe ô-tô tầng 1 ở số 31 Trần Phú, tháo dỡ cánh nhà phụ trợ của HĐND thành phố và các hạng mục phụ trợ như: nhà để xe, tường rào, cổng ngõ…

Cải tạo số nhà 42 Bạch Đằng hiện trạng, chuyển đổi thành không gian trưng bày và các không gian công cộng; cải tạo nhà số 44 Bạch Đằng; chuyển đổi công năng các sàn của công trình số 31 Trần Phú thành các không gian tương tác, không gian phụ trợ bảo tàng… Cạnh đó, đầu tư các trang thiết bị trưng bày, điều hòa không khí, nội thất… Công trình dự kiến được đầu tư từ năm 2019-2022.

Trước đó, vào ngày 13-7, UBND thành phố đã trao giải nhất cuộc thi thiết kế kiến trúc công trình cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng cho phương án ý tưởng của Công ty StudioMilou Singapore với trị giá giải thưởng 350 triệu đồng và chọn để thiết kế, xây dựng công trình nói trên.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.