Tăng cường thu nợ đọng thuế

.

Do đặc thù kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ và công nghiệp chiếm tỷ trọng thấp nên huyện Hòa Vang có số thu ngân sách hằng năm thấp nhất khối quận, huyện. Do vậy, chính quyền địa phương tăng cường các giải pháp thu nợ đọng thuế để bảo đảm số thu đạt kế hoạch đề ra.  

Các tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại Chi cục Thuế huyện Hòa Vang.
Các tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại Chi cục Thuế huyện Hòa Vang.

Tính đến cuối tháng 10-2019, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hòa Vang đạt 215,16 tỷ đồng, đạt 75% dự toán thành phố giao, bằng 106% so với cùng kỳ. Trong đó, các chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức dự toán của thành phố, như: thuế thu nhập cá nhân đạt 51,7 tỷ đồng/37 tỷ đồng, đạt 139% dự toán, bằng 198% so với cùng kỳ; lệ phí trước bạ 65,7 tỷ đồng/62 tỷ đồng, đạt 105,9% dự toán, bằng 145,9% so với cùng kỳ; thu khác đạt 12,7 tỷ đồng/12 tỷ đồng, đạt 106,5% dự toán, bằng 171% so với cùng kỳ; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 2,49 tỷ đồng/2,5 tỷ đồng, đạt 99,9%, bằng 101,6% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, có hai lĩnh vực thu đạt thấp hơn so với dự toán thành phố và cùng kỳ năm 2018, đó là thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh chỉ đạt 70,1 tỷ đồng/144 tỷ đồng, đạt 48,7% dự toán thành phố giao, bằng 67,6% so với cùng kỳ; phí, lệ phí đạt 11,57%/25,6 tỷ đồng, đạt 42,2% dự toán thành phố giao, bằng 68,7% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Hòa Vang Võ Hoàng Hoanh, kết quả thu ngân sách đến tháng 10-2019 của huyện không đạt bình quân chung so với yêu cầu của dự toán (phải đạt ít nhất 80% đến thời điểm cuối tháng 10 hằng năm - PV) nhưng có tăng trưởng so với cùng kỳ 6%.

Qua phân tích của ông Võ Hoàng Hoanh, một số nguồn thu tăng và vượt dự toán nhờ tăng trưởng từ những tháng đầu năm 2019, do thị trường bất động sản sôi động, nhu cầu mua sắm xe máy, ô-tô trong dân tăng cao và tăng giá đất tính thuế theo Quyết định 06/2019/QĐ-UBND ngày 31-1-2019 của UBND thành phố đã góp phần làm tăng số thu lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, kể từ tháng 6-2019 đến nay, thị trường bất động sản lắng xuống nên số thu từ lĩnh vực này giảm mạnh. Một trong những nguyên nhân khác dẫn đến nguồn thu ngân sách không đạt ở huyện Hòa Vang, đó là hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt lĩnh vực khai thác, vận chuyển đất san lấp mặt bằng giảm mạnh trong năm 2019. Tình hình trên dẫn đến nhiều nguồn thu liên quan như: thuế giá trị gia tăng chỉ đạt 57,7% tổng dự toán (bằng 79% so với cùng kỳ); thuế tài nguyên đạt 43,5% dự toán (bằng 60% so với cùng kỳ); đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ đạt 24,6% dự toán (bằng 38% so với cùng kỳ)…

Nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm nợ đọng thuế theo chỉ đạo của UBND thành phố và của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã đề ra trong năm 2019, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Đặng Phú Hành cho biết, từ nay đến cuối năm, huyện tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, vận động người nộp thuế tự giác thực hiện nghĩa vụ; kịp thời trả lời những vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp liên quan đến chính sách, pháp luật về thuế. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý, rút ngắn thời gian, thủ tục hành chính về lĩnh vực thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; triển khai thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử.

Ông Hành khẳng định, huyện sẽ chỉ đạo thực hiện các biện pháp đúng theo quy trình quản lý nợ, quy trình cưỡng chế nợ thuế; từ đó hình thành thói quen tốt trong việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân người nộp thuế; không để phát sinh khoản nợ mới. Huyện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách khoảng 280 tỷ đồng trong năm 2019.

Bài và ảnh: ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.