Mở rộng không gian trang trí điện mỹ thuật và hoa

.

UBND thành phố vừa phê duyệt đầu tư trên 7 tỷ đồng thi công điện trang trí, điện chiếu sáng và trang trí hoa để làm đẹp cảnh quan đô thị, tạo các điểm tham quan, vui chơi, giải trí cho nhân dân và du khách trong các ngày lễ, Tết sắp đến. Như vậy, không gian trang trí được mở rộng hơn so với Tết Kỷ Hợi 2019.

Điện chiếu sáng mỹ thuật được tu bổ, trang trí ở khu vực trung tâm và mở rộng không gian qua các khu vực quận Sơn Trà là nơi có nhiều du khách đến và lưu trú.
Điện chiếu sáng mỹ thuật được tu bổ, trang trí ở khu vực trung tâm và mở rộng không gian qua các khu vực quận Sơn Trà là nơi có nhiều du khách đến và lưu trú.

Ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, việc xã hội hóa đầu tư trang trí hoa phục vụ Tết năm nay gặp khó khăn nên thành phố chủ động sử dụng nguồn ngân sách để đáp ứng nhu cầu vui xuân, đón Tết của nhân dân. “Nguồn lực xã hội hóa thì có nhưng duy trì quản lý chăm sóc, bảo quản nguồn hoa trong suốt thời gian dài là trở ngại để các đơn vị tham gia”, ông Lâm nói.

Về trang trí điện, tại vị trí cầu chữ T (trước trụ sở HĐND thành phố, số 42 Bạch Đằng), đơn vị chức năng thực hiện duy tu 6 cây hoa điện và thi công dây chữ Chào năm mới có cách điệu về năm Tết Canh Tý và duy tu khung điện chiếu sáng băng đường Bạch Đằng; duy tu khung hoa văn bằng điện mỹ thuật đối với trụ đèn Thành Điện Hải. Bên cạnh đó, thực hiện duy tu đèn led, khung điện trang trí treo trụ đèn chiếu sáng tại các khu vực, tuyến đường: Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân; Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh; Trần Phú, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Văn Linh, Hoàng Diệu, Hùng Vương, Trần Phú.

Theo kế hoạch, trang trí điện mỹ thuật đón Tết Canh Tý 2020 được mở rộng không gian như trang trí điện chiếu sáng khu vực đầu cầu Hòa Xuân; các tuyến đường Nguyễn Văn Thoại, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Lê Đức Thọ, Trường Sa, Hồ Xuân Hương; trang trí điện mỹ thuật trên tuyến đường Hoàng Sa ra bán đảo Sơn Trà.

Nguồn kinh phí dành cho hoa phục vụ Tết có mức đầu tư khoảng 5 tỷ đồng và mở rộng không gian để tạo nhiều điểm nhấn cảnh quan đô thị. Theo đó, bố trí tại khu vực đường vào Thành Điện Hải (Bảo tàng Đà Nẵng) và Trung tâm Hành chính thành phố 3 bồn hoa.

Tại vỉa hè phía tây đường Bạch Đằng (số 42 – 44) bố trí 4 bồn hoa và khung gỗ palet chứa hoa nằm trong bồn hoa với các loại cúc mâm xôi, hoa xác pháo, cây trạng nguyên, hoa vạn thọ vàng chanh; tại vỉa hè phía tây (số 72), bố trí 4 bồn hoa và điện chiếu sáng.

Vỉa hè phía đông đường Bạch Đằng (đoạn cầu chữ T) bố trí một dãy các bồn hoa sắp xếp theo tổng thể hài hòa gồm các chi tiết trang trí với cổng vào, chủ đề chính linh vật của năm là “chuột mẹ đẩy chuột con bằng xe đẩy”, giàn khu sắt buộc dây thừng chứa rổ tre, logo chữ năm 2020; chi tiết hóa “chuột tình yêu”, cách điệu quả khinh khí cầu, chi tiết cách điệu “chuột với câu đối Tết”, chi tiết “chuột với lu tiền vàng và cây mai giả”, chi tiết khung băng đường tại cụm hoa với quả cầu ánh sáng.

Trang trí hoa sử dụng hoa cúc mâm xôi, hoa xác pháo, vạn thọ vàng chanh, hoa hồng ri, đỗ quyên, cỏ nhật và cây lá màu trạng nguyên. Bố trí 2 cổng ra vào cùng điện chiếu sáng trang trí với nhiều màu sắc. Vệt vỉa hè phía đông tại khu vực số 42 Bạch Đằng, bố trí 4 bồn hoa có khung gỗ panel chứa hoa tươi trong bồn. Khu vực phía bắc và phía nam 2 đầu cầu bờ đông, bờ tây cầu Rồng việc trang trí thực hiện theo xã hội hóa.

Đối với các giàn lam bê-tông dọc đường Bạch Đằng, bố trí 11 giàn hoa cùng điện chiếu sáng đi kèm được thi công cách điệu linh vật của năm, lồng đèn, dây tiền vàng, nón lá và các loại hoa như: dạ yến thảo, đỗ quyên, mào gà vàng, mào gà đỏ, cúc mâm xôi…

Tại nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu, bố trí hoa và điện chiếu sáng cho hoa theo bố cục hình tròn xoay quanh bùng binh bao gồm các loại hoa mâm xôi, trạng nguyên, xác pháo, cỏ nhựa. Nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ - Duy Tân bố trí 2 cụm hoa theo bố cục hình elip xoay quanh bùng binh bao gồm các chi tiết linh vật cách điệu, logo chữ Tết Canh Tý và sử dụng trang trí bằng cây trạng nguyên, hoa cúc mâm xôi.

Khu vực công viên đường Hùng Vương, bố trí cụm hoa theo hình elip và các chi tiết xung quanh với khung sắt cách điện, trang trí hoa dạ yến thảo. Bố trí khung sắt hình trái tim, các quả khinh khí cầu, chữ chúc mừng năm mới và hoa mai vải voan; trang trí hoa tươi với hoa cúc mâm xôi, trạng nguyên, hoa đỗ quyên…

Phía Công viên biển Phạm Văn Đồng có bố trí cụm hoa theo hình chữ nhật và các chi tiết xung quanh có cách điệu linh vật, logo chữ “Happy new year” và các loại hoa tươi trang trí như các điểm nêu trên. Cùng với việc đầu tư trang trí điện mỹ thuật, hoa trang trí cảnh quan của thành phố, các cơ quan, địa điểm kinh doanh, khuôn viên, hành lang vỉa hè nhà ở cũng được các đơn vị, cá nhân sử dụng chủ động trang trí bởi cờ, hoa, đèn led, hoa tươi để hòa vào cung khúc ca xuân đầy sắc màu vui xuân, đón Tết Canh Tý.

Bài và ảnh: TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.