Giá thực phẩm nông sản đã trở lại bình thường

.

Trong các ngày 5 và 6-11, ghi nhận tại các chợ trên địa bàn thành phố, nguồn nông sản thực phẩm bày bán chủ yếu được nhập từ các địa phương phía Nam... Chị Nguyễn Thị Hồng Linh, tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường cho hay: “Khoảng giữa tháng 10, lượng nông sản ít, giá cả tăng mạnh do nhiều vùng rau tại các tỉnh, thành miền Trung bị ngập lụt khiến rau màu hư hại.

Đến nay, nông sản tại chợ đã đa dạng trở lại, chỉ một số loại rau vẫn còn khan hiếm. So với thời điểm trước bão số 9, giá cả một số loại nông sản đã giảm, gần như quay trở lại mức bình thường”. Theo đó, rau xà lách được bán với giá 35.000 đồng/kg (giá cũ là 50.000 đồng - 55.000 đồng/kg), cà chua có giá 23.000 đồng/kg (giá cũ 30.000 đồng - 35.000 đồng/kg), đậu cô ve 20.000 đồng/kg (giá cũ từ 27.000 đồng - 30.000 đồng/kg), bắp su hạ xuống còn 15.000 đồng/kg (giá cũ 18.000 đồng/kg)...

Tại một số chợ dân sinh khác như: chợ An Hải Bắc, Phước Mỹ (quận Sơn Trà), Đống Đa, chợ Mới (quận Hải Châu)..., nhiều tiểu thương cũng cho biết giá các loại nông sản đã giảm so với trước. Giá bán lẻ cả các loại nông sản tại các chợ này tăng khoảng 5.000 - 8.000 đồng tùy loại so với chợ đầu mối. Tương tự, tại các siêu thị, cửa hàng nông sản sạch, lượng rau, củ, quả vẫn dồi dào và đa dạng. Dự báo trong khoảng 20 ngày đến, các vùng rau ở Đà Nẵng sẽ có hàng cung cấp ra thị trường.

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.