Đầu tư 31 tỷ đồng xây dựng quảng trường và bãi đỗ xe cuối tuyến đường Nguyễn Tất Thành

.

ĐNO - Ngày 20-3, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố cho biết, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 875/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng “Quảng trường kết hợp đậu xe cuối tuyến đường Nguyễn Tất Thành” với tổng mức đầu tư hơn 31 tỷ đồng.

Phát thảo thiết kế quảng trường kết hợp bãi đỗ xe cuối tuyến đường Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Phát thảo thiết kế quảng trường kết hợp bãi đỗ xe cuối tuyến đường Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Dự án “Quảng trường kết hợp đậu bãi xe cuối tuyến đường Nguyễn Tất Thành” tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu được đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 1-2-2020, có tổng mức đầu tư hơn 31 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, diện tích sử dụng đất 17.217m2. 

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Theo thiết kế của Viện Quy hoạch xây dựng thành phố, tại đây sẽ mở rộng vịnh đỗ xe dọc vỉa hè tuyến đường Nguyễn Tất Thành với bề rộng 3 - 8m; xây dựng 2 bãi đậu xe tại khu đất giáp khu dân cư. Đồng thời thiết kế cảnh quan đường dạo, quảng trường, khu vực tập thể dục, khu vui chơi trẻ em, khu vực nghỉ chân, nhà vệ sinh công cộng, cây xanh, điện chiếu sáng, kè bảo vệ, ram dốc dành cho người khuyết tật…

Quy hoạch chi tiết sử dụng đất tại dự án. Ảnh: TRIỆU TÙNG
Quy hoạch chi tiết sử dụng đất tại dự án "Quảng trường kết hợp đậu xe cuối tuyến đường Nguyễn Tất Thành". Ảnh: TRIỆU TÙNG

Việc đầu tư xây dựng dự án “Quảng trường kết hợp đậu xe cuối tuyến đường Nguyễn Tất Thành” nhằm mang lại giá trị cảnh quan cho khu vực trục đường Nguyễn Tất Thành và là điểm nhấn xanh đối với khu dân cư và các dự án khu du lịch lân cận thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. 

NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.