Đầu tư 2.500 tỷ đồng xây dựng bến cảng Liên Chiểu và tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành

.

ĐNO - Theo kế hoạch dự kiến, thành phố Đà Nẵng sẽ được bố trí vốn ngân sách Trung ương 2.000 tỷ đồng cho dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung và 500 tỷ đồng cho việc kết nối tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành đến cảng Liên Chiểu.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng (ngời đội mũ cối) cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế dự án xây dựng Bến cảng Liên Chiểu. Ảnh: THÀNH LÂN
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (người đội mũ cối thứ 3 hàng đầu từ trái sang) trong lần thị sát địa điểm xây dựng bến cảng Liên Chiểu mới đây. Ảnh: THÀNH LÂN

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 2-4-2021 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Bộ Kế hoach và Đầu tư dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng, đường ven biển trên địa bàn thành phố là 3.227 tỷ đồng. Trong đó, dự án chuyển tiếp là dự án đầu tư xây dựng công trình nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) dự kiến bố trí vốn 727 tỷ đồng.

Đối với các dự án khởi công mới, dự kiến thành phố có hai dự án được bố trí ngân sách Trung ương với tổng vốn 2.500 tỷ đồng gồm: đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung  2.000 tỷ đồng và dự án đường ven biển Nguyễn Tất Thành 500 tỷ đồng.

PHƯƠNG UYÊN

;
;
.
.
.
.
.