Năm 2021, cảng Đà Nẵng hướng đến doanh thu 1.000 tỷ đồng

.

ĐNO - Ngày 19-1, báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, Đảng ủy cảng Đà Nẵng cho biết, năm 2020, mặc dù phải đối mặt với diễn biến phức tạp của thời tiết, sự bùng phát của hai đợt Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố, nhưng toàn Đảng bộ cảng Đà Nẵng đã đoàn kết, nỗ lực đồng hành cùng thành phố, hoàn thành hai nhiệm vụ kép - vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trao thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích tốt năm 2020. Ảnh: THÀNH LÂN
Trao thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích tốt năm 2020. Ảnh: THÀNH LÂN

Năm 2020 cũng là năm đánh dấu cột mốc cảng Đà Nẵng đón trên nửa triệu Teu thông qua cảng và thu hút thêm 5 hãng tàu mở thêm tuyến mới cập cảng. Cảng Đà Nẵng vinh dự được xếp trong Top 4 công ty uy tín hàng đầu về ngành logistics, nhóm ngành khai thác cảng... Về định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh, năm 2021, cảng Đà Nẵng hướng đến trở thành doanh nghiệp có doanh thu 1.000 tỷ đồng. Đảng bộ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức cao các chỉ tiêu như: tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng trưởng tốt so với năm trước, đặc biệt hàng container thông qua cảng biển tăng 17%. Các chỉ số về doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng dương, lợi nhuận tăng 15%.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng mong muốn Đảng ủy cảng Đà Nẵng tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hoàn thành cao nhất mục tiêu sản xuất, kinh doanh trong năm 2021; đóng góp quan trọng cùng thành phố thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.