Đà Nẵng trao biên bản ghi nhớ, hợp tác đầu tư với Tập đoàn Sumitomo và BRG

.

ĐNO - Ngày 25-11, tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản và trao biên bản ghi nhớ, hợp tác đầu tư với Tập đoàn Sumitomo và BRG.

Lễ trao Biên bản ghi nhớ, hợp tác đầu tư giữa Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) và Chủ tịch Sumitomo (phải) và Chủ tịch BRG (trái).
Lễ trao biên bản ghi nhớ, hợp tác đầu tư giữa Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) với Chủ tịch Tập đoàn Sumitomo (phải) và Chủ tịch Tập đoàn BRG (trái) dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: CTV

Sáng 25-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản chủ trì hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề “Việt Nam - Nhật Bản nâng cao tầm quan hệ, hợp tác cùng phát triển”.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển các dự án tại thành phố Đà Nẵng với Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) Masayuki Hyodo và Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn BRG (Việt Nam) dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự.

Ngày 24-11 đã diễn ra buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa ba bên. Theo đó, Tập đoàn Sumitomo sẽ hợp tác với Tập đoàn BRG nghiên cứu đầu tư vào nhiều dự án phát triển hạ tầng, đô thị tại Đà Nẵng.

Trước đó, ông Masayuki Hyodo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Sumitomo đề xuất với Thủ tướng Phạm Minh Chính về ý tưởng đầu tư phát triển các khu đô thị bền vững, thông minh tại Việt Nam và đặc biệt thể hiện sự quan tâm đến các dự án tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện Nhật Bản nằm trong top đầu các nhà đầu tư FDI lớn nhất vào Việt Nam với khoảng 4.800 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 65 tỷ USD. Nhật Bản cũng là nước tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, với số tiền gần 27 tỷ USD.

Đối với Đà Nẵng, Nhật Bản đã và đang là đối tác quan trọng về đầu tư và thương mại, là một trong những thị trường trọng điểm mà thành phố đang tập trung kêu gọi đầu tư.

Nhật Bản hiện là quốc gia có tổng số vốn đầu tư lớn nhất tại thành phố với hơn 985 triệu USD và 216 dự án, chiếm 25,5% tổng vốn đầu tư FDI toàn thành phố, tập trung ở các lĩnh vực sản xuất, công nghệ thông tin, bất động sản - du lịch, dịch vụ, nghiên cứu và phát triển.

Nhật Bản cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất, đạt 572 triệu USD, chiếm 37% kim ngạch xuất khẩu của Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng xác định Nhật Bản là một trong những đối tác trọng điểm có tiềm lực mạnh về tài chính và kỹ thuật cần tập trung thu hút đầu tư.

Chính quyền thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Nhật Bản thiết lập và triển khai dự án đạt hiệu quả tại Đà Nẵng.

PHƯƠNG UYÊN

;
;
.
.
.
.
.