Nhiều doanh nghiệp chưa lắp camera giám sát trên ô-tô

.

Ngày 31-12-2021 là thời hạn cuối để doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách bằng ô-tô lắp camera giám sát vì theo quy định từ ngày 1-1-2022, hành vi không lắp camera giám sát sẽ bị phạt nặng và không được đăng kiểm. Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ xe lắp camera hiện vẫn còn rất thấp, chỉ đạt khoảng 50%.

Hiện nhiều xe kinh doanh vận tải vẫn phải nằm bãi nên chưa thể lắp camera theo quy định (Ảnh chụp tại bãi giữ xe trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà). Ảnh: THÀNH LÂN
Hiện nhiều xe kinh doanh vận tải vẫn phải nằm bãi nên chưa thể lắp camera theo quy định. (Ảnh chụp tại bãi giữ xe trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà). Ảnh: THÀNH LÂN

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 31-12-2019 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định trước ngày 1-7-2021, ô-tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên và xe vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo phải lắp camera ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe trong suốt quá trình tham gia giao thông. Tuy nhiên, do ảnh hưởng Covid-19, tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 1-7-2021, Chính phủ quyết định tạm lùi thời hạn xử phạt hành chính đến hết ngày 31-12-2021.

Theo Sở Giao thông vận tải thành phố, để triển khai thực hiện yêu cầu trên, sở đã có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải khách đẩy mạnh việc lắp đặt camera trên ô-tô kinh doanh vận tải và hoàn thành xong trước ngày 31-12-2021. Đồng thời, sở yêu cầu Thanh tra giao thông, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm việc không đăng kiểm với xe chưa thực hiện lắp camera.

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy, hiện tại còn khá nhiều doanh nghiệp thờ ơ với thời hạn cuối cùng để lắp camera, tỷ lệ xe lắp camera hiện vẫn còn rất thấp, chỉ đạt khoảng 50%. Ông Trần Thiện Thuật, chủ xe khách chạy tuyến Đà Nẵng - Hiệp Đức cho biết, do dịch bệnh ở Đà Nẵng và Quảng Nam vẫn đang có dấu hiệu phức tạp nên nhiều chủ xe, chủ doanh nghiệp mang tâm lý “chờ đợi” xem có sự thay đổi điều chỉnh của cơ quan chức năng hay không, rồi mới lắp đặt.

Trong khi đó, theo lái xe Phạm Văn Quý, nhà xe Hòa Liêm chạy tuyến Đà Nẵng - Đắk Lắk, mặc dù vận tải đã hoạt động trở lại nhưng suốt thời gian qua, lượng khách đi lại gần như vắng bóng. Phần lớn người dân có tâm lý ngại di chuyển đường dài vì sợ lây nhiễm Covid-19. Cùng với đó, các nhà xe cũng không muốn chạy, vì vừa không có khách vừa lo sợ nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nên chọn phương án “đắp chiếu” xe. Vì vậy, lượng xe khách chạy lại chưa nhiều, dẫn đến việc lắp camera cũng sẽ ít theo.

Bên cạnh đó, theo nhiều chủ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ô-tô, trở ngại lớn là do doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính do dịch bệnh. Xe không chạy, nhân viên không có việc làm, không có thu nhập... trong khi giá xăng dầu tăng cao, nợ ngân hàng, chi phí khác đều tăng, nhiều doanh nghiệp kiệt quệ nên chưa có kinh phí để lắp đặt...

Theo Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Nguyễn Trung Nghĩa, dù hiện nay các doanh nghiệp, chủ xe đang khó khăn, song việc đôn đốc, tuyên truyền để mọi người nhận thức được lợi ích lâu dài, thực hiện nghiêm quy định là giải pháp hết sức cần thiết. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh, việc lắp đặt camera còn giúp doanh nghiệp, cơ quan quản lý giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch. Vì thế, việc lắp đặt theo tiến độ Chính phủ yêu cầu là cấp thiết, các đơn vị phải hoàn thành xong trước ngày 31-12-2021.

Chánh Thanh tra giao thông (Sở Giao thông vận tải) Trần Lành cho biết, hiện đơn vị đang xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý xe kinh doanh vận tải không chấp hành việc lắp đặt camera, bắt đầu từ ngày 1-1-2022. Thời điểm sau ngày 31-12-2021, lực lượng Thanh tra giao thông của sở sẽ phối hợp với Cảnh sát giao thông, Công an thành phố sẽ thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 31-12-2019.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố thông tin, trong quá trình cấp mới biển số đối với xe kinh doanh vận tải, đơn vị đã đôn đốc, nhắc nhở chủ phương tiện thực hiện quy định lắp camera trên ô-tô kinh doanh vận tải theo quy định. Đối với xe kinh doanh vận tải không lắp camera giám sát, người điều khiển sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng; cá nhân kinh doanh vận tải bị phạt 5-6 triệu đồng; tổ chức kinh doanh vận tải bị phạt 10-12 triệu đồng.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích